Cảnh giác với tội phạm cướp giật tài sản

Thời gian gần đây, trên địa bàn ở một số tỉnh trong đó có Ninh Bình liên tục xảy ra các vụ cướp, cướp giật tài sản trên tuyến giao thông, thậm chí đối tượng liều lĩnh xông vào nhà dân dùng hung khí đe dọa, khống chế, uy hiếp trẻ em để cướp tài sản. Mặc dù lực lượng Công an nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng gây án, thu hồi tài sản, song tình hình nêu trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Thời gian gần đây, trên địa bàn ở một số tỉnh trong đó có Ninh Bình liên tục xảy ra các vụ cướp, cướp giật tài sản trên tuyến giao thông, thậm chí đối tượng liều lĩnh xông vào nhà dân dùng hung khí đe dọa, khống chế, uy hiếp trẻ em để cướp tài sản. Mặc dù lực lượng Công an nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng gây án, thu hồi tài sản, song tình hình nêu trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, tính từ tháng 8-2019 đến nay, toàn tỉnh xảy ra chín vụ cướp, cướp giật tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng là đi lang thang trên các tuyến đường, khi phát hiện sự lơ là, mất cảnh giác của người dân, chúng sẽ áp sát để cướp giật. Điển hình: Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 13-10-2019, khi đang điều khiển xe máy trên quốc lộ 1A khu vực xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, chị Phạm Thị Hương, trú tại xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn bị một đối tượng đi ngược chiều áp sát giật điện thoại di động. Qua công tác điều tra truy xét, Công an phường Phúc Thành, TP Ninh Bình đã bắt giữ Hoàng Văn Sơn, SN 1994, trú ở xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp về hành vi cướp giật tài sản.

Qua công tác điều tra truy xét, Công an TP Ninh Bình đã bắt giữ Nguyễn Văn Vinh, SN 1990, trú ở xã Yên Lễ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, khoảng 21 giờ 35 phút ngày 23-10-2019, khi đang điều khiển xe máy Exciter, BS 36B7-135.00 trên đường, đến ngã tư giao giữa đường Lương Văn Thăng và Đinh Tiên Hoàng, thuộc phường Đông Thành, TP Ninh Bình, phát hiện chị Đinh Thị Lương, SN 1996, trú tại phố Bình Hòa, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình điều khiển xe mô-tô nhãn hiệu Nouvo để chiếc điện thoại Iphone 11 Pro Max mầu vàng (trị giá khoảng 32,5 triệu đồng) trong hộc để đồ phía trước, Vinh đã ép sát cướp chiếc điện thoại rồi tẩu thoát.

Tiếp đó, ngày 12-11-2019, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Kim Sơn đã điều tra, bắt giữ Phạm Đức Chinh, SN 4-11-2003, trú ở Phát Diệm đông, thị trấn Phát Diệm khi Chinh táo tợn vào gia đình chị Nguyễn Thị Phượng, ở xã Yên Lộc dùng dao đe dọa ba cháu bé đang chơi điện tử cướp hai điện thoại di động.

Đối tượng thực hiện hành vi cướp giật thường chọn thời điểm chập choạng tối hoặc buổi trưa, trên những đoạn đường vắng, ít người qua lại và chủ yếu nhằm vào phụ nữ, trẻ em. So với một số loại tội phạm khác, tính chất của tội phạm cướp, cướp giật rất manh động, liều lĩnh, thậm chí sẵn sàng sử dụng hung khí để uy hiếp. Mọi hành động đều diễn ra nhanh chóng khiến bị hại hoảng hốt khó nhớ được những đặc điểm nhận dạng đối tượng.

Với vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đặc biệt là tội phạm cướp, cướp giật tài sản, các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát đối tượng trong diện quản lý, phân công cán bộ điều tra, xác minh để nhanh chóng tổ chức truy bắt đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Để chủ động phòng ngừa với tội phạm cướp, cướp giật tài sản, Thượng tá Ngô Quang Vinh, Phó Trưởng Công an huyện Kim Sơn khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, không nên để trẻ em sử dụng điện thoại khi không có người lớn trông coi. Khi tham gia giao thông, không nên đeo nhiều đồ trang sức giá trị, không đeo, treo túi sách bên người hoặc để trên giỏ xe, không cầm hoặc nghe điện thoại di động khi điều khiển phương tiện để tránh bị kẻ xấu lợi dụng cướp giật, vừa mất tài sản, vừa nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe. Mọi người cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động đề phòng, tự bảo vệ tài sản của mình, không tạo sơ hở cho đối tượng ra tay hành động. Người dân khi bị đối tượng cướp, cướp giật tài sản hoặc chứng kiến sự việc hãy nhanh chóng điện thoại báo lực lượng công an nơi gần nhất để xử lý kịp thời.

TỐ UYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/bandoc/ban-doc-viet/item/42427202-canh-giac-voi-toi-pham-cuop-giat-tai-san.html