Cảnh giác với thực phẩm bẩn

Thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng bừa bãi các loại hóa chất trong sản xuất, chế biến, bảo quản luôn là nỗi ám ảnh đối với người tiêu dùng. Thực phẩm bẩn là nguyên nhân gây ra không ít vụ ngộ độc, thậm chí dẫn đến chết người. Với những lời mời chào hấp dẫn cùng đủ loại mẫu mã bắt mắt, người tiêu dùng khó có thể phân biệt đâu là thực phẩm an toàn và không an toàn. Để ngăn chặn thực phẩm bẩn, các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm; mỗi người dân hãy là người tiêu dùng thông thái khi chọn mua các loại thực phẩm trên thị trường.

Thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng bừa bãi các loại hóa chất trong sản xuất, chế biến, bảo quản luôn là nỗi ám ảnh đối với người tiêu dùng. Thực phẩm bẩn là nguyên nhân gây ra không ít vụ ngộ độc, thậm chí dẫn đến chết người. Với những lời mời chào hấp dẫn cùng đủ loại mẫu mã bắt mắt, người tiêu dùng khó có thể phân biệt đâu là thực phẩm an toàn và không an toàn. Để ngăn chặn thực phẩm bẩn, các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm; mỗi người dân hãy là người tiêu dùng thông thái khi chọn mua các loại thực phẩm trên thị trường.

Chùm tranh của: TRẦN QUYẾT THẮNG, DUY LIÊN, CẬN.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/canh-giac-voi-thuc-pham-ban-615715/