Cảnh giác với 'cơn bão' kem nội địa Trung Quốc giá chỉ...3.000 đồng/que

Các 'thương nhân mạng xã hội' thi nhau quảng bá các loại kem có xuất xứ từ Trung Quốc với bao bì mắt mắt, hương vị phong phú, chất lượng thì chưa kiểm chứng nhưng giá thành lại rẻ không tưởng.

Thời gian gần đây thời tiết oi nóng, trên khắp các chợ mạng xã hội, xuất hiện những que kem đầy màu sắc được giới thiệu có nguồn gốc từ Trung Quốc được bán với giá siêu rẻ: 3.000 - 5.000 đồng/1 cây.

Các cây kem có bao bì tiếng Trung Quốc với giá rẻ bất ngờ (ảnh: An ninh thủ đô).

Các cây kem có bao bì tiếng Trung Quốc với giá rẻ bất ngờ (ảnh: An ninh thủ đô).

Chia sẻ với báo An ninh thủ đô, anh Đức Trí - một đầu mối buôn kem Trung Quốc về Hà Nội cho hay: “Loại kem này là hàng nội địa của Trung Quốc nên đảm bảo an toàn. Mùa hè bán kem này rất chạy. Rất nhiều người dân trong khu chung cư tôi ở đã ăn thử và đều đặt hàng thêm. Giá bán lẻ là 180.000 đồng/thùng 40 que”.

Không chỉ ở khu vực miền Bắc mà các tiểu thương ở khu vực phía trong như miền Trung, miền Nam cũng nhập loại kem này về để bán. Một tài khoản Facebook tên Hương cho biết mình nhập kem từ Lào Cai về để bán, do công vận chuyển xa nên giá thành được đẩy lên. Người này bán 1 thùng kem 40 que với giá 190.000 đồng.

Kem được quảng cáo khắp các trang mạng xã hội (ảnh: PLO).

Theo những người bán hàng, sở dĩ loại kem này được khách hàng ưa thích vì vị ngọt mát, rất thích hợp sử dụng trong mùa hè nắng nóng và giá lại cạnh tranh.

Chính vì giá thành rẻ nên nhiều người dân cảm thấy lo ngại về chất lượng của loại kem này. Chị Nguyễn Thảo (Long Biên- Hà Nội) cho biết: “Vị kem không có gì đặc biệt, ngoại trừ có nhiều vị để chọn hơn kem sản xuất tại Việt Nam. Giá rẻ hơn hẳn nhưng sử dụng thực phẩm của Trung Quốc chưa được phép nhập khẩu vào Việt Nam khiến tôi cũng lo lo”.

Về xuất xứ sản phẩm, báo Pháp luật TP.HCM, dẫn lời một đầu mối kem Trung Quốc ở Móng Cái (Quảng Ninh) tên Phượng cho biết: “Đây là kem nội địa Trung Quốc mình nhập tiểu ngạch, nên không có giấy tờ gì cả”. Tương tự như anh Trí, chị Phượng khẳng định loại kem này chất lượng nội địa nên có thể yên tâm sử dụng.

Theo chị Phượng, giá bán lẻ loại kem có hai loại, một loại hương vị thập cẩm giá 150.000 đồng/40 que và một loại 250.000 đồng/40 que với hương vị riêng biệt như kem ngô, kem đậu đỏ, kem hướng dương…

Nếu từ 5 thùng trở lên, người mua sẽ được giảm giá 10- 20 ngàn đồng/mỗi thùng và có thể rẻ hơn nếu người mua…nhiệt tình.

Hiện nay các cơ quan chức năng của Việt Nam vẫn chưa có thông tin về việc thẩm định mức độ an toàn và cho phép bán loại kem này tại thị trường Việt Nam nên người tiêu dùng nên thận trọng khi mua và sử dụng.

Cũng theo báo Pháp luật TP.HCM, mới đây thông tin từ Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngày 21/5, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô nhãn hiệu SUZUKI BKS 12A - 005.41 do ông Vi Văn Nhượng (thôn Nà Đông, huyện Lộc Bình; Lạng Sơn) điều khiển. Trên chiếc xe lúc đó có 15 thùng xốp màu trắng và đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Cục QLTT Lạng Sơn thu giữ kem nội địa Trung Quốc không có giấy tờ nguồn gốc (ảnh: PLO).

Qua kiểm tra thực tế bên trong có 3.750 cây kem vị hương trái cây, socola đã được đóng gói chân không, với khối lượng đồng nhất 50g/que. Toàn bộ số kem do Trung Quốc sản xuất có trị giá trên 20 triệu đồng.

Theo khai nhận của chủ hàng toàn bộ số kem que trên được mua tại khu vực cửa khẩu Chi Ma vận chuyển về khu vực thành phố Lạng Sơn để bán lẻ kiếm lời. Đội ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vi Văn Nhượng với số tiền là 8 triệu đồng, buộc các chủ hàng tiêu hủy toàn bộ số tang vật vi phạm trên theo quy định, trước sự giám sát của Đoàn kiểm tra và chính quyền địa phương.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/canh-giac-voi-con-bao-kem-noi-dia-trung-quoc-gia-chi-3-000-dong-a437309.html