Cảnh giác với 7 vấn đề thường gặp ở trẻ sơ sinh

Một số điều tưởng bình thường ở trẻ sơ sinh như quấy khóc, vàng da, phát ban lại cảnh báo nhiều vấn đề sức khỏe.

Vàng da: Đây là vấn đề phổ biến làm da và mắt của bé bị đổi màu vàng. Nó là kết quả của sự phá vỡ các tế bào hồng cầu của em bé. Nếu là vàng da sinh lý, nó sẽ xuất hiện khi bé được 3-4 ngày tuổi và tự khỏi sau khoảng 10 ngày. Ở trẻ bú mẹ, vàng da sinh lý có thể kéo dài lâu hơn một chút. Tuy nhiên, trẻ bị vàng da cũng có thể liên quan đến một số vấn đề sức khỏe. Nó gọi là vàng da bệnh lý, xảy ra do bé có nhiều bilirubin hơn mức mà cơ thể có thể đào thải. Nhiều nguyên nhân khiến trẻ bị vàng da bệnh lý như bệnh gan, tắc mật, nhiễm trùng. Ảnh: Raisingchildrennetwork.

Sốt: Theo Webmd, trẻ sơ sinh không nên bị sốt trong 3 tháng đầu. Nếu trẻ có nhiệt độ trực tràng từ 38 độ C trở lên, bạn nên đưa bé tới bác sĩ. Đó có thể là dấu hiệu nhiễm trùng vi khuẩn nghiêm trọng. Ảnh: Thepulse.

Phát ban: Hầu hết nốt phát ban mờ dần khi bạn ấn chúng bằng ngón tay. Nhưng nếu các nốt đỏ trên ngực, lưng, cánh tay hoặc chân của trẻ không mờ đi khi ấn, kèm theo nôn hoặc ho, bạn nên cho bé tới bệnh viện. Nó có thể cảnh báo bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng như viêm màng não hoặc bệnh về máu. Ảnh: Verywellhealth.

Cứng bụng: Theo Parents, thông thường, bụng bé thường hay phình to sau mỗi lần bú no. Tuy vậy, giữa mỗi cữ bú, bụng bé khá mềm. Nếu bạn quan sát thấy bụng con hơi trương lên và cứng, đồng thời bé đã không đi tiêu vài ngày hay đang nôn trớ nhiều, hãy gọi bác sĩ. Đây có thể là triệu chứng của đầy hơi hay táo bón, nhưng cũng có thể là biểu hiện của một căn bệnh đường ruột nào đó. Ảnh: Kidspot.

Da xanh xao: Theo Healthy Children, khi mới vừa ra khỏi bụng mẹ, da tay và chân của trẻ có thể có màu xanh nhẹ. Nhưng đây không phải là vấn đề không đáng ngại nếu da bé bị xanh do lạnh, nó sẽ trở lại màu hồng ngay khi được ủ ấm. Nếu tình trạng này kéo dài, kèm theo dấu hiệu khó thở và không bú, nó có thể cảnh báo vấn đề từ tim hoặc phổi và em bé không nhận đủ oxy trong máu. Ảnh: Theswaddle.

Khóc quá nhiều: Tất cả trẻ sơ sinh đều khóc, thường không có lý do rõ ràng. Nếu bé đã bú no, mặc quần áo ấm và sạch mà vẫn không nín khóc, mẹ nên nhẹ nhàng ôm con và hát cho bé nghe. Nếu bé chưa ngừng khóc, hãy thử quấn con trong một tấm khăn. Bạn sẽ quen với tiếng khóc bình thường của con trong một thời gian. Nhưng nếu tiếng khóc của bé trở nên khác thường và kéo dài, đó là biểu hiện của cơn đau hay vấn đề sức khỏe nào đó. Ảnh: Thebump.

Phương Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/canh-giac-voi-7-van-de-thuong-gap-o-tre-so-sinh-post972077.html