Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội

Vừa qua, Công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thùy, sinh năm 1988 ở thôn Xuân Hòa, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ.

Theo đó, chị Thùy trình báo về việc: Khoảng 17h00’ ngày 10/10/2018, chị Thùy nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook của chị gái là Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1984, hiện đang làm việc tại Đài Loan với nội dung chuyển cho chị Thúy 11.400.000đ qua ngân hàng Techcombank để đặt vé máy bay.

Tin tưởng vào đề nghị của chị gái, chị Thùy đã ra ngân hàng chuyển tiền. Tuy nhiên, đến ngày 16/11/2018, chị Thùy gặp chị Thúy nói chuyện thì mới biết tài khoản chị Thúy đã bị hack và chị Thúy không biết việc chuyển tiền.

Qua xác minh, Công an huyện Quế Võ làm rõ 02 đối tượng lừa đảo trên gồm: Nguyễn Xuân Tình, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại phường 2, TX Quảng Trị (Quảng Trị) và Trần Ngọc Cường, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Công an huyện đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định.

Vụ việc xảy ra với chị Thùy là lời cảnh tỉnh cho những ai đang dùng mạng xã hội, nhất là tình trạng thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân khi tương tác trên mạng xã hội, tạo kẽ hở để các đối tượng xấu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đã và đang diễn ra hiện nay.

Duy Cảnh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/canh-giac-truoc-thu-doan-lua-dao-qua-mang-xa-hoi-post232265.html