Cảnh giác trước thông tin thất thiệt về dịch bệnh

Trong những ngày vừa qua, lợi dụng tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) diễn biến phức tạp, một số đối tượng đã đăng tải, gửi đi những thông tin sai sự thật gây hoang mang, lo lắng cho nhiều người dân.

Cán bộ Công an tỉnh làm việc với Trần Thị Thu Thủy sau khi chị này đăng thông tin sai về dịch nCoV trên mạng xã hội

Cán bộ Công an tỉnh làm việc với Trần Thị Thu Thủy sau khi chị này đăng thông tin sai về dịch nCoV trên mạng xã hội

Công an tỉnh cảnh báo, hành động lợi dụng các tình huống, sự kiện của xã hội để “câu like”, “câu view” nhằm trục lợi gây ảnh hưởng đến tâm lý người dân, tình hình an ninh trật tự là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.

* Đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh là vi phạm pháp luật

Mới đây, chủ tài khoản Facebook Trần Tinh Nghĩa là Trần Thị Thu Thủy (32 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) đã đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch bệnh do nCoV lên trang Facebook cá nhân.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 5-2, đại diện Bộ Công an cho biết, trong những ngày qua, công an các địa phương, đơn vị đã triệu tập hơn 170 đối tượng tung tin sai sự thật về dịch bệnh do nCoV, yêu cầu các đối tượng gỡ bỏ các thông tin sai sự thật, cam kết không tái phạm. Cơ quan công an cũng đang tiếp tục củng cố tài liệu, nếu có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng sẽ xử lý hình sự.

Cụ thể, Thủy đã đăng tải thông tin: tại Công ty TNHH Pousung (đóng tại huyện Trảng Bom) có một người Trung Quốc bị mắc bệnh ngất xỉu và đã được cách ly. Ngoài ra còn một số người Trung Quốc khác không được ra khỏi phòng. Đồng thời, Thủy kêu gọi công nhân làm việc tại công ty này nghỉ việc để tránh lây lan. Tuy nhiên, phía Công ty TNHH Pousung xác định những thông tin về sự việc trên là hoàn toàn sai sự thật.

Nhận được thông tin này, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Trảng Bom nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ động cơ, mục đích của đối tượng. Qua xác minh ban đầu, Thủy đã thừa nhận chia sẻ thông tin không chính xác từ các tài khoản trên mạng xã hội khác, gây ảnh hưởng đến công ty cũng như tình hình an ninh trật tự địa phương.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh động cơ, mục đích của đối tượng này để xử lý theo quy định của pháp luật. Quá trình làm việc đối tượng cũng đã cam kết không tái phạm. Vụ việc nhanh chóng được làm rõ đã kịp thời trấn an dư luận, tránh gây hoang mang làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, hoạt động kinh doanh sản xuất của công ty.

* Tỉnh táo trước những thông tin không chính thống

Không chỉ có địa bàn Đồng Nai, trong những ngày vừa qua tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước cũng đã có một số đối tượng sử dụng mạng xã hội để đăng tải nhiều thông tin không chính xác về dịch bệnh do nCoV để “câu like”, “câu view” cho tài khoản cá nhân của mình gây ảnh hưởng đến tâm lý của người dân.

Cụ thể như ngày 3-2, trên mạng xã hội đã lan truyền một đoạn ghi âm dài hơn 1 phút của một người phụ nữ được cho là gọi điện cho em của mình nói rằng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) có 33 người chết vì dịch bệnh do nCoV. Đoạn thông tin này sau đó đã lan truyền với tốc “chóng mặt” trên các trang mạng xã hội gây hoang mang cho nhiều người dân.

Nội dung thông tin sai sự thật được Trần Thị Thu Thủy đăng trên mạng xã hội

Trong khi đó tại TP.Đà Nẵng, cơ quan công an cũng đã ra quyết định xử phạt P.H.G. (21 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 12,5 triệu đồng sau khi anh này chụp lại phiếu kết quả xét nghiệm sốt xuất huyết của mình rồi chỉnh sửa thành “dương tính với nCoV” đăng lên mạng xã hội. Sự việc này cũng đã gây hoang mang cho nhiều người dân địa phương. Theo xác minh của cơ quan công an hành động của G. chỉ để “câu like”, tăng lượng tương tác trên tài khoản Facebook của mình.

Ngoài ra tại một số địa phương như: tỉnh Đắk Nông, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế cũng đã xuất hiện các trường hợp tung tin đồn thất thiệt về dịch nCoV trên mạng xã hội để “câu like” gây hoang mang dư luận. Công an các địa phương này cũng đã vào cuộc xử lý đối với những trường hợp vi phạm.

Đơn cử như vào ngày 31-1, ông L.Q.H. và bà N.T.H. (đều ngụ TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin ở Đắk Nông có 2 trường hợp nhiễm nCoV và có khả năng lây cho nhiều người. Qua xác minh Công an tỉnh Đắk Nông xác định địa phương chưa có trường hợp nào, thông tin trên là sai sự thật. Sau đó, công an tỉnh này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H. và bà N.T.H mỗi người 10 triệu đồng.

Qua các sự việc nêu trên, Công an tỉnh đã khuyến cáo người dân phải cẩn trọng khi đăng tải, chia sẻ các thông tin không rõ nguồn gốc, không đúng sự thật lên các trang mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Phó giám đốc Sở Thông tin - truyền thông Giang Thị Thu Nga cho biết, hiện các thông tin liên quan đến dịch bệnh nCoV đều do ngành y tế cung cấp chính thống. Để tránh gây hoang mang trong dư luận, người dân nên căn cứ vào các kênh thông tin chính thống để nắm bắt thông tin một cách chính xác, đầy đủ nhất. Các thông tin trên các trang mạng xã hội, nhất là mạng Facebook phần lớn là những thông tin chưa được kiểm chứng, thiếu tính chính xác hoặc bịa đặt. Vì vậy người dân không nên nghe theo những nguồn này để tránh hoang mang.

Riêng với các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để đăng tải thông tin thất thiệt nhằm “câu like” hoặc vì mục đích, động cơ nào đó, theo bà Giang Thị Thu Nga cơ quan chức năng đều có biện pháp, chế tài để xử lý theo quy định của pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi các cơ quan chức năng đều có quyền xử lý các hành vi vi phạm này.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202002/canh-giac-truoc-thong-tin-that-thiet-ve-dich-benh-2986885/