Cảnh giác trước những cuộc điện thoại lạ

Ngày 22-9, Bộ Công an cho biết, thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng nhiều và có diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Ngày 22-9, Bộ Công an cho biết, thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng nhiều và có diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Có những vụ án mang tính chất lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng, gây thiệt hại lớn về tài sản và bức xúc trong quần chúng nhân dân. Bộ Công an khuyến cáo, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước và các cơ quan tư pháp, tiến hành tố tụng hình sự, để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại hoặc giả danh nhân viên ngân hàng, bưu điện, bảo hiểm, thanh tra, hải quan... yêu cầu nhận tiền, quà bưu phẩm có giá trị lớn, hoặc đóng các khoản phí, trả các khoản nợ không xác định. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số chứng minh thư (căn cước công dân), địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân... cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch.

Giấu ma túy trên ô-tô

Ngày 22-9, Công an TP Hà Nội cho biết, trong khi làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Ba Ðình, khi đến trước số 67 phố Phó Ðức Chính, tổ tuần tra Tiểu đoàn đặc nhiệm (Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội) phát hiện một xe ô-tô dừng đỗ ven đường có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện nam thanh niên ngồi ghế sau tàng trữ hai túi ni-lông chứa tinh thể mầu trắng, một túi đựng tám viên nén mầu tím nghi là ma túy nên đã đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Trúc Bạch, quận Ba Ðình để tiếp tục làm rõ. Danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Tiến Dũng, SN 1989, trú tại tỉnh Hòa Bình. Dũng thừa nhận các túi ni-lông nêu trên đựng ma túy tổng hợp. Kết quả giám định số tang vật nói trên là 2,879 gam MDMA và 1,674 gam kê-ta-min. Hiện, Công an quận Ba Ðình đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Thuốc bảo vệ thực vật không được phép sử dụng

Ngày 22-9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa tiến hành kiểm tra hành chính tại kho hàng của Nguyễn Ðức Nhượng, SN 1963, trú tại thôn Mỹ Tượng, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng. Thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện 6,7 tấn thuốc bảo vệ thực vật không có tên trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Vụ việc được lập biên bản, đang được điều tra, xử lý theo quy định.

Tai nạn giao thông

Ngày 22-9, thông tin từ UBND xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến hai người chết. Trước đó, lúc 22 giờ ngày 21-9, anh Nguyễn Văn Quốc, SN 1994, trú xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, điều khiển xe máy BKS 73G1-194.40 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng nam - bắc, khi đến địa phận xã Hồng Thủy bất ngờ đâm trực diện vào xe máy BKS 73H1-288.44, do anh Trần Việt Thuấn, trú ở xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy điều khiển theo hướng ngược lại. Hậu quả, anh Quốc chết tại chỗ, còn anh Thuấn chết trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Cháy nhà, bốn người bị bỏng nặng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã thụ lý điều tra vụ cháy nhà làm bốn người trong gia đình bị bỏng nặng, tại xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu. Bốn người bị bỏng, gồm ông Nguyễn Hữu Vinh 40 tuổi, bà Trần Thị Mỹ Linh 33 tuổi (vợ ông Vinh), hai con ông Vinh là Nguyễn Trần Mỹ Hoa (5 tuổi), Nguyễn Hữu Bảo Long (3 tuổi). Cả bốn người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Ðịnh và đã chuyển vào các bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh để điều trị vì quá nặng. Trước đó, khoảng 3 giờ 20 phút ngày 21-9, vợ chồng ông Vinh cùng hai con đang ngủ trong căn phòng rộng 24 m2 thì phát hiện căn phòng bốc cháy, có mùi xăng xông lên. Ông Vinh chạy đến mở cửa phòng ngủ nhưng cửa đã bị khóa bên ngoài, không mở được, đã phải dùng sức đập cửa để thoát ra ngoài kêu cứu. Hiện căn phòng bị cháy đã được niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/canh-giac-truoc-nhung-cuoc-dien-thoai-la-617726/