Cảnh giác trước luận điệu lừa phỉnh, kích động của bọn Fulro lưu vong

Kiểm điểm 2 đối tượng vượt biên trái phép, Chính quyền địa phương và Công an Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đồng thời phân tích, nói rõ cho bà con hiểu những luận điệu lừa phỉnh, xúi dục, kích động của bọn Fulro lưu vong nhằm chống phá chính quyền, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc...

Rơ Lan Bũa (phải) và Rơ Lan Chíu xin lỗi bà con, chính quyền địa phương.

Rơ Lan Bũa (phải) và Rơ Lan Chíu xin lỗi bà con, chính quyền địa phương.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, Công an huyện Chư Pưh phối hợp với chính quyền địa phương, mới tổ chức kiểm điểm 2 đối tượng gồm: Rơ Lan Bũa (34 tuổi) và Rơ Lan Chíu (39 tuổi), cùng trú tại thôn Hra, xã Ia Hla về hành vi vượt biên trái phép.

Trước chính quyền địa phương và bà con dân làng, Bũa và Chíu đã nhận ra sai lầm, xin lỗi về hành vi sai trái và hứa không tái phạm.

Chính quyền địa phương và Công an Chư Pưh cũng phân tích, nói rõ cho bà con hiểu những luận điệu lừa phỉnh, xúi dục, kích động của bọn Fulro lưu vong nhằm chống phá chính quyền, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc; hành vi tổ chức đưa người dân tộc thiểu số vượt biên trái phép sang Campuchia, Thái Lan là sai trái, sẽ bị pháp luật nghiêm trị.

Cơ quan chức năng đồng thời mong muốn, bà con dân làng tích cực giúp đỡ những người mới trở về xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế.

P. Luật

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/canh-giac-truoc-luan-dieu-lua-phinh-kich-dong-cua-bon-fulro-luu-vong-426736.html