Cảnh giác trước các thông tin giả mạo

Với sự phát triển mạnh mẽ của internet và mạng xã hội, thông tin về mọi mặt trong đời sống được truyền tải một cách nhanh nhất. Nhưng cùng với đó cũng xuất hiện không ít 'thông tin giả mạo', không được kiểm chứng hoặc được tung lên vì mục đích xấu. Tuy chỉ là thông tin giả mạo nhưng đã gây ra nhiều hệ lụy xã hội.

Thời gian gần đây, hàng loạt thông tin giả đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội, điển hình như: Nhiều đối tượng môi giới nhà đất (còn gọi là "cò đất") liên tục tung thông tin đồn thổi, giả mạo văn bản của lãnh đạo thành phố để “thổi” giá khiến đất vùng ven Đà Nẵng tăng chóng mặt; giả mạo các trang thông tin của cơ quan Đảng, Nhà nước đưa các thông tin thất thiệt, sai sự thật, lái dư luận theo chủ đích khác nhau; thổi phồng tác hại của dịch tả lợn châu Phi…

Thực trạng trên đòi hỏi người dùng mạng xã hội cần phải xây dựng cho mình khả năng "đề kháng" trước các thông tin giả mạo bằng cách biết đặt ra nghi vấn, tốt hơn nữa là chủ động kiểm chứng khi nhận được thông tin từ nguồn không tin tưởng. Người dùng mạng xã hội cần thận trọng trước mọi thể loại thông tin trên mạng xã hội. Không phải tất cả đều là sự thật nên hãy cân nhắc trước khi chia sẻ thông tin cho người khác. Ngay khi đọc một tít hay tin tức nào đó, nếu có nghi ngờ, hãy sử dụng công cụ tìm kiếm để kiểm tra chéo. Về lâu dài, cần tuyên truyền để người dân hiểu rõ và phải có trách nhiệm với việc sử dụng mạng xã hội, có trách nhiệm khi phát ngôn trên mạng xã hội hay khi chia sẻ lại thông tin, tránh tình trạng bản thân cũng góp phần tán phát những thông tin không chính xác. Các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông cần tích cực, chủ động tham gia vào việc đấu tranh, phản bác những hành vi giả mạo, đăng tải, tán phát thông tin sai sự thật, xuyên tạc, nhất là những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, có tác động, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân… để bạn đọc, người dân hiểu, có những lựa chọn đúng đắn, phù hợp. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường rà soát, kiểm tra, ngăn chặn tình trạng thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, xử lý nghiêm các đối tượng đưa tin xấu, độc, xuyên tạc sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước, tác động lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân…

HOÀNG KHÁNH TRÌNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/canh-giac-truoc-cac-thong-tin-gia-mao-570113