CẢNH GIÁC TRÒ LỪA GIẢ LÀM CƠ QUAN CHỨC NẰNG

Có thể nói, việc giả danh các cơ quan chức năng xảy ra ở mọi lĩnh vực trong đó có phòng cháy chữa cháy. Vì vậy, khi phát hiện những hành vi nói trên, cần báo ngay cho các cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý. Bên cạnh đó các chủ cơ sở cần nắm rõ quy định về thủ tục hành chính liên quan đến các hồ sơ về PCCC, tuyệt đối tuân thủ và chấp hành các quy định của pháp luật, không vì tâm lý đối phó mà bị 'tiền mất, tật mang' ./.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/chuyen-dong-365/2019/12/canh-giac-tro-lua-gia-lam-co-quanchuc-nang/279082