Cảnh giác tội phạm trộm, cướp tài sản dịp cuối năm

Theo Công an tỉnh, thông thường vào thời điểm cuối năm, tội phạm, cướp giật, trộm cắp tài sản hoạt động mạnh. Bên cạnh các hoạt động tăng cường đấu tranh, phòng chống tội phạm của cơ quan chức năng thì người dân cũng cần đề cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của mình.

Công an phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của tội phạm cho một chủ tiệm vàng trên địa bàn phường. Ảnh: T.Danh

Công an phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của tội phạm cho một chủ tiệm vàng trên địa bàn phường. Ảnh: T.Danh

Chỉ trong những tháng cuối năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã liên tiếp xảy ra các vụ cướp, trộm cắp tài sản táo bạo, liều lĩnh.

* Manh động, liều lĩnh

Các đối tượng không chỉ lợi dụng đường vắng, trời tối, nạn nhân để tài sản sơ hở rồi ra tay cướp giật tài sản mà còn sử dụng hung khí, bình xịt hơi cay để đe dọa, uy hiếp nạn nhân rồi cướp tài sản.

Mới đây nhất vào khuya 19-12, ông Đỗ Văn Hóa (ngụ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) vừa đi công việc về dựng xe máy biển số 60Y8-0286 trước cổng để mở cửa vào nhà thì bị một đối tượng dùng bình hơi cay xịt vào mặt để cướp xe. Nghe tiếng tri hô, người nhà chạy ra hỗ trợ thì tên cướp bỏ lại xe của mình rồi lấy xe máy của ông Hóa bỏ chạy.

Thậm chí, nhiều đối tượng ra tay trộm tài sản rất tinh vi bằng cách thuê xe ô tô làm phương tiện đi lại để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng và người dân. Cụ thể như, vào ngày 13-12, Công an TP.Biên Hòa đã bắt Huỳnh Văn Cương (23 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) khi tên này cùng 2 đối tượng khác thuê hẳn chiếc xe ô tô 7 chỗ để đi trộm cắp tài sản. Khi đến địa bàn phường Phước Tân (TP.Biên Hòa), các đối tượng dừng xe để Cương xuống lấy trộm xe máy của một người dân địa phương thì bị bắt.

Bên cạnh việc trộm, cướp tài sản của các cá nhân, trong những tháng cuối năm, tình trạng đột nhập trộm cắp tài sản tại các cửa hàng kinh doanh, buôn bán cũng diễn biến phức tạp.

Đến nay, Công an tỉnh vẫn đang điều tra vụ trộm cắp tài sản lớn xảy ra tại Trung tâm mua sắm điện thoại Viettel (trên đường Nguyễn Ái Quốc, thuộc phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa). Ngày 9-11, kẻ gian đột nhập vào trung tâm này lấy đi số tài sản lớn gồm: điện thoại, tiền, thẻ cào điện thoại với tổng trị giá ước tính ban đầu khoảng 1 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan chức năng cho rằng, có thể trộm đột nhập từ phía sau, qua trần nhà để vào kho lấy trộm tài sản.

* Luôn chủ động, cảnh giác trước mọi tình huống

Trước thực tế diễn biến phức tạp của các loại tội phạm vào dịp cuối năm, Công an tỉnh đã ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm để lập lại an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong buổi làm việc với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa qua, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh xác định, lực lượng cảnh sát hình sự phải là “mũi nhọn của thanh bảo kiếm” để bảo vệ an ninh trật tự và sự bình yên cho nhân dân.

Đại tá Vũ Hồng Văn yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình, nắm chắc địa bàn, đối tượng và áp dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm. Lực lượng công an phải vào cuộc đấu tranh quyết liệt để triệt phá các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, nhất là một số loại tội phạm nổi lên dịp cuối năm như: trộm cắp, cướp giật tài sản… gây bức xúc cho nhân dân.

Theo Công an tỉnh, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an thì chính sự chủ động phòng ngừa tội phạm của mỗi người dân sẽ góp phần rất lớn trong việc đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm.

Trung tá Nguyễn Đức Chín, Phó trưởng Công an phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) cho biết, trên địa bàn phường có nhiều ngân hàng, cơ sở buôn bán, kinh doanh, trụ ATM, trong đó có 5 cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý. Để đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh của các cơ sở này, Công an phường ngoài tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm còn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thủ đoạn tinh vi của tội phạm để chủ các cơ sở chủ động phòng ngừa, cảnh giác trước mọi tình huống.

Ông Trần Tiến Khoa, chủ tiệm vàng Kim Thi (KP.1, phường Long Bình Tân) cho biết, với sự hỗ trợ tuyên truyền của Công an phường, gia đình ông nắm rõ về phương thức, thủ đoạn của tội phạm để chủ động bảo vệ tài sản của mình. Thường vào các khoảng thời gian vắng người: buổi trưa, giờ chập tối… ông đều chủ động đóng cửa tiệm. Trong thời gian mở cửa bán hàng, lực lượng bảo vệ luôn phải chủ động theo dõi, quan sát. Nếu phát hiện có những đối tượng khả nghi sẽ tăng cường người bảo vệ cửa hàng và kịp thời báo công an để kẻ xấu không có cơ hội ra tay hoạt động.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/201912/canh-giac-toi-pham-trom-cuop-tai-san-dip-cuoi-nam-2979836/