Cảnh giác thủ đoạn mới của tội phạm buôn bán trẻ em qua biên giới

Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một đường dây buôn bán trẻ em sơ sinh sang Trung Quốc. Điều đáng nói ở đây là các đối tượng đã dùng thủ đoạn, phương thức mới, bằng cách giả nhận nuôi các trẻ nhỏ sau đó tìm cách mang đem bán sang Trung Quốc lấy tiền tiêu xài.

Hai đối tượng Yến và Phương.

Hai đối tượng Yến và Phương.

Ngày 16-2, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực phường Hải Yên, TP Móng Cái, tổ công tác Công an TP Móng Cái phát hiện hai người đàn ông làm nghề xe ôm điều khiển hai xe máy, phía sau mỗi xe chở một người phụ nữ, trên tay mỗi phụ nữ đều đang bế một cháu bé sơ sinh, di chuyển từ hướng đường Hùng Vương về hướng cây xăng thuộc khu 7, Hải Yên, TP Móng Cái.

Nhận thấy có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính thì hai người xe ôm điều khiển xe máy bỏ chạy, tổ công tác tạm giữ hai người phụ nữ lúc này đang bế hai cháu bé sơ sinh, gồm một bé trai và một bé gái khoảng một tháng tuổi và đưa hai đối tượng cùng hai cháu bé trên về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng bị bắt khai nhận là hai chị em ruột, gồm: Nguyễn Thị Bích Yến (quốc tịch Trung Quốc, SN 1984, đã từng cư trú tại khu phố 2, phường Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và Nguyễn Thị Bích Phương (SN 1988, trú ấp Tây Minh, xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Được biết, Nguyễn Thị Bích Yến đã lấy chồng và nhập quốc tịch Trung Quốc từ năm 2013. Chồng của Yến tên là Trần Hải Tiêu (SN 1983, trú huyện Hà Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc).

Hai đối tượng Yến và Phương khai nhận, đầu năm 2018, trong thời gian sinh sống tại nhà chồng ở Trung Quốc, Trần Hải Tiêu đặt vấn đề với Yến về Việt Nam tìm một bé trai sơ sinh rồi đưa sang Trung Quốc cho gia đình anh trai của Trần Hải Tiêu nuôi và hứa hẹn anh trai của Tiêu sẽ trả tiền công cho Yến theo thỏa thuận và Yến đã đồng ý.

Đến đầu tháng 11-2018, Yến từ TP Đông Hưng (Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào TP Móng Cái, rồi đón xe về nhà mẹ đẻ ở ấp Tây Minh, xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Trong thời gian này, Yến đã nhờ một người tên Trang ở gần nhà mẹ Yến tìm giúp phụ nữ mang thai để Yến nhận nuôi và trả tiền công cho người đã sinh ra đứa trẻ.

Giữa tháng 11-2018, Trần Hải Tiêu về Việt Nam gặp Yến tại Đồng Nai. Ngày 3-2-2019, Trang thông báo cho Yến biết có một phụ nữ tên N.H.K.N. (SN 1996, trú TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) vừa sinh một bé gái ở Bệnh viện Hùng Vương thuộc địa bàn quận 5, TP Hồ Chí Minh. Do khó khăn trong cuộc sống nên N. không có khả năng nuôi đứa trẻ vừa sinh. Ngày hôm sau, tại Bệnh viện Hùng Vương, Yến đã thỏa thuận với N. về việc nhận con của N. và đưa cho N. số tiền 35 triệu đồng, rồi Yến cùng chồng là Trần Hải Tiêu đưa cháu bé này về nhà bố đẻ của Yến là ông Nguyễn Văn Sáu (SN 1960, ở khu phố 2, đường Trường Chinh, phường Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) nhờ nuôi dưỡng, chăm sóc.

Khoảng một tuần sau, Yến nhận được điện thoại của một phụ nữ không rõ danh tính muốn cho Yến một bé trai sơ sinh và xin của Yến một ít tiền. Ngày hôm sau, tại bến xe khách Long Khánh thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Yến đã nhận một bé trai sơ sinh khoảng một tháng tuổi, cùng các giấy tờ liên quan bé trai này từ người phụ nữ trên và đưa cho người phụ nữ này số tiền 35 triệu đồng.

Theo giấy tờ xác định, mẹ bé trai là L.T.T.N. (SN 1981, trú TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Sau đó, Yến đưa bé trai này về nhà mẹ đẻ ở Đồng Nai; đồng thời, nhờ em gái là Nguyễn Thị Bích Phương đưa bé trai này sang Trung Quốc giao cho nhà chồng của Yến.

Vào khoảng 11 giờ, ngày 13-2, tại ngã ba Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Yến cùng chồng đưa cho Phương số tiền hai triệu đồng để Phương đưa bé trai ra TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ngày 15-2, Phương cùng bé trai đến TP Móng Cái và thuê nhà nghỉ Dũng Nam thuộc phường Ka Long, TP Móng Cái để nghỉ và chờ vợ chồng Yến tại đây.

Ngày 16-2, vợ chồng Yến đưa bé gái sơ sinh ra TP hố Móng Cái, gặp Phương cùng bé trai sơ sinh trên rồi đón xe ôm nhằm nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc qua khu vực đường biên giới phường Hải Yên, TP Móng Cái. Khi cả nhóm đang di chuyển về hướng cây xăng thuộc khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái thì bị Công an TP Móng Cái kiểm tra, bắt giữ.

Hiện nay, hai cháu bé đã được Công an TP Móng Cái bàn giao tới cơ sở bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh; đồng thời, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Bích Yến và Nguyễn Thị Bích Phương, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nhận định đây là phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi của các đối tượng buôn bán trẻ em qua biên giới, Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu người dân trên địa bàn cần nâng cao cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là tại các khu vực biên giới, đường mòn, lối mở, nhằm ngăn chặn hiệu quả tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới.

Bài, ảnh: QUANG THỌ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/39249102-canh-giac-thu-doan-moi-cua-toi-pham-buon-ban-tre-em-qua-bien-gioi.html