CẢNH GIÁC: Nhiều người dân Quảng Trị dính bẫy chiêu giả công nhân bán đồ cổ dỏm

Mặc dù chiêu lừa đảo này đã được cảnh báo rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng, thế nhưng nhiều người dân cả tin vẫn dễ dàng mắc bẫy của các đối tượng.

“Tiền mất, tật mang” vì đồ cổ giả

Cách đây một vài năm, chiêu lừa mua đồ cổ giả đã “oanh tạc” các tỉnh miền Tây và lan rộng ra các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam và mới đây nhất là tại tỉnh Quảng Trị.

Một số đối tượng từ địa phương khác đến tự xưng là công nhân cầu, đường… gạ bán các món đồ cổ giả với giá từ 5 - 15 triệu đồng. Với chiêu này nhiều người dân đã mắc lừa và vô tình mang nợ cả chục triều vì tội mê “đồ cổ”. Tuy nhiên, thực tế những món đồ này trên thị trường chỉ có giá từ vài trăm nghìn đến 1 triệu đồng.

Cảnh giác với chiêu lừa mua đồ cổ giả tại Quảng Ngãi. Nguồn: TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN - VNEWS

Là một trong những nạn nhân của chiêu lừa này, anh L.V.N (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) kể lại: “Tôi vẫn nhớ có mấy thanh niên mặc quần áo lấm lem bùn đất, tự xưng là công nhân xáng cạp. Mấy thanh niên này chìa ra một cái bao cho tôi xem thì bên trong có chứa cái bình hồ lô bát tiên, một bình rượu loại nhỏ và một con gà, tất cả đều bằng đồng và gạ bán cho tôi với giá 15 triệu đồng".

"Khi tôi hỏi về nguồn gốc, nhóm thanh niên này cho biết trong khi múc đất phát hiện cái khạp chứa các món đồ này nên mang đi bán kiếm tiền xài… Ngoài ra, nhóm thanh niên này còn thề thốt là đồ nhặt được chứ không phải đồ ăn trộm. Tôi thấy chúng nó giống dân công nhân múc đất thật nên tôi mua và vài ngày sau thì mới biết mình bị lừa mua đồ cổ giả”, anh chia sẻ trên báo điện tử Dân Trí.

Những món đồ cổ vật giả bị cơ quan chức năng thu giữ. Nguồn: Truyền hình thông tấn xã

Tương tự như vậy, vào năm 2017, nhiều người dân ở các huyện của tỉnh Quảng Ngãi cho hay cũng dính phải bẫy lừa mà không hề hay biết. Chia sẻ trên truyền hình Thông tấn xã, ông N.V.V (huyện Minh Long, Quảng Ngãi) cho biết, nhiều ngày sau khi mua cổ vật của một đối tượng, vợ chồng ông vẫn không hề hay biết đó là đồ giả. Theo ông V, vài ngày trước có đối tượng tự xưng là công nhân máy xúc, phát hiện cổ vật này khi đang thi công đường, đó là bình hồ lô có hình ông tiên và 2 con cóc 3 chân, tất cả đều được mạ màu đồng. Hiện có người ra giá 10 triệu đồng nhưng sợ chính quyền địa phương giữ nên đem bán.

Cùng thời điểm này tại địa bàn huyện Minh Long cũng xảy ra nhiều vụ mua phải đồ cổ giả với thủ đoạn trên. Công an huyện Minh Long đã khẩn trương vào cuộc điều tra và bắt đối tượng Nguyễn Tấn Út (Nghĩa Hành, Quảng Ngãi). Đối tượng này khai nhận thông qua người quen ở tỉnh Tây Ninh đã mua lại đồ mạ đồng có hình dáng cổ, sau đó trát bùn và mặc bộ đồ công nhân đi đến các huyện lừa đảo. Rất nhiều người dân vì ham chút tiền lời đã mắc phải bẫy lừa của các đối tượng, đến khi sự việc vỡ lở mới biết “tiền mất, tật mang”.

Nhiều người dân Quảng Trị ngậm ngùi mắc bẫy

Chiêu trò lừa đảo không chỉ ở huyện Minh Long (Quảng Ngãi) mà lan rộng ra các huyện, thị trấn của tỉnh Quảng Trị. Mới đây, anh T.V.T (Quảng Trị) có chia sẻ thông tin một người thân trong gia đình mình đã vô tình mắc phải chiêu lừa tương tự.

Cụ thể, tại thị trấn Ái Tử (Triệu Phong, Quảng Trị) vào sáng ngày 19/8 có một đối tượng đã giả danh là công nhân làm cầu, cầm một bình có hình dáng cổ, trát đất và cho hay mới đào được, bán với giá 5 triệu đồng. “Chiếc bình được đối tượng giả danh chào bán có hình dáng y hệt với chiếc bình hồ lô có hình ông tiên trước đó. Dù gia đình không có điều kiện, nhưng nghe lời dụ dỗ anh mình đã bỏ tiền mua. Mình hy vọng thông tin này sẽ khiến nhiều người tăng tinh thần cảnh giác, nếu có các đối tượng giả danh tiếp cận để trục lợi thì nhanh chóng báo với cơ quan chức năng để xử lý”.

Đối tượng lừa người dân mua cổ vật dởm. Ảnh: T.V.T

Ngoài ra, anh T.V.T cũng cho biết thêm, không chỉ món đồ cổ giả được rao bán giống mà chiêu thức lừa đảo cũng tương tự như vụ việc đã được Truyền hình Thông tấn xã cảnh báo trong clip trước đó.

Việc giả danh công nhân làm đường, máy xúc... để lừa người dân mua đồ cổ đã nhận được nhiều lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng trong những năm vừa qua. Thế nhưng, người dân vì cả tin, lại không thường xuyên theo dõi các thông tin nên vẫn dễ dàng mắc bẫy. Chính vì thế, cơ quan chức năng đưa ra lời khuyến cáo bà con đừng vì lợi trước mắt mà dính bẫy lừa của các đối tượng. Khi phát hiện sự việc có dấu hiệu lừa đảo, hãy kịp thời báo cáo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn và xử lý.

Ngọc Nguyễn / Tin nhanh Online

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/canh-giac-nhieu-nguoi-dan-quang-tri-dinh-bay-chieu-gia-cong-nhan-ban-do-co-dom-1483616