Cảnh giác kẻ giả mạo phụ huynh để đón trẻ

Gần đây, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2 trường hợp người lạ mạo danh phụ huynh đến đón trẻ tại trường mầm non (MN). Trước thực trạng này, các nhà trường và phụ huynh cần nâng cao cảnh giác, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

GIẢ MẠO PHỤ HUYNH ĐẾN LỚP ĐÓN TRẺ

Tại các trường MN, ngoài việc chăm sóc, dạy dỗ trẻ, GV còn được tập huấn kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho trẻ. Trong ảnh: Một tiết học tại Trường MN Ánh Dương (huyện Châu Đức).

Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 6-11, tại Trường MN Hoa Phượng (phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu), một người đàn ông lạ mặt đến trường xin đón trẻ. Cô Nguyễn Thị Nhung, GV chủ nhiệm lớp Mầm 2 nhớ lại: “Người này chừng 42-45 tuổi, ăn mặc khá lịch sự, đi tới đi lui ở ngoài sảnh một lúc rồi mới tới nói với tôi rằng muốn đón bé V.T.A. Tuy đọc chính xác họ tên bé, nhưng người này không đứng chính diện cửa lớp mà đứng khuất về một bên khiến tôi có cảm giác nghi ngờ”. Khi bé V.T.A chạy tới, cô Nhung ôm bé rồi hỏi T.A xem đây là ai thì bé không trả lời. Còn người đàn ông nói rằng bố mẹ bé nhờ đến đón giùm. “Lúc đó, tôi đề nghị người này gọi điện thoại để tôi gặp mẹ T.A thì ông ta nói không mang điện thoại. Tôi bảo ông ta chờ để tôi gọi cho mẹ T.A thì ông ta nhìn cháu rồi nói: “Không phải T.A này, tôi lộn lớp”, rồi bỏ đi. Tôi vội vàng gọi GV còn lại ra giữ HS để chạy theo người đàn ông này nhưng ông ta đã lên xe phóng đi mất. Vừa lúc đó, mẹ T.A tới và cho biết chị không nhờ ai đón cháu”, cô Nhung cho biết thêm. Hiện nay, bé T.A vẫn đi học bình thường. Ngay khi sự việc vừa diễn ra, cô Nhung đã báo cáo lên Ban Giám hiệu. Nhà trường đã trích xuất camera nhưng không tìm được hình ảnh của đối tượng khả nghi do đối tượng tránh được camera từ phía trong lớp học, còn ngoài hành lang lại không gắn camera.

Trước đó, tại Trường MN Ánh Dương (huyện Châu Đức) cũng xảy ra trường hợp tương tự. Khoảng 16 giờ 20 phút ngày 20-4, một phụ nữ giả danh phụ huynh đến lớp 5-6 tuổi xin đón trẻ. Do có sự cảnh giác nên GV đã không giao trẻ cho người này mà yêu cầu xác nhận từ phụ huynh. Vừa lúc đó, mẹ ruột của cháu tới đón. Nhận thấy việc không thành nên đối tượng đã ngay lập tức rời khỏi trường.

LUÔN CẢNH GIÁC TRONG MỌI TÌNH HUỐNG

Ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT cho rằng, để bảo đảm an toàn cho trẻ, cần sự vào cuộc và phối hợp chặt chẽ của nhà trường, gia đình và xã hội. Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các Phòng GD-ĐT và các nhà trường tập huấn kỹ năng cho cán bộ, GV, nhân viên để bảo đảm an toàn cho trẻ, trong đó có nội dung xử lý tình huống đối tượng lạ mặt tới đón trẻ. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên các trường đã xử lý khá tốt, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường, khi nhờ người khác đưa đón trẻ thì thông tin cho GV được biết. Về phía xã hội, các lực lượng Công an, dân phòng và chính quyền địa phương cần hỗ trợ kịp thời trong công tác bảo đảm an toàn cho trẻ.

Đại diện Phòng GD-ĐT huyện Châu Đức cũng cho hay, sau khi xảy ra sự việc người lạ giả danh tới trường đón trẻ, Phòng GD-ĐT đã yêu cầu các cơ sở giáo dục MN tuyên truyền tới phụ huynh HS, GV, nhân viên nhà trường đề cao tinh thần trách nhiệm và sự cảnh giác khi giao nhận trẻ. Đồng thời, các nhà trường cần kiểm soát chặt chẽ các trường hợp vào cơ quan liên hệ công việc. Bên cạnh đó, Phòng GD-ĐT cũng đề nghị UBND huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn cung cấp số điện thoại đường dây nóng cho các nhà trường để kịp thời phối hợp xử lý khi xuất hiện đối tượng có biểu hiện bất thường vào trong trường học.

Về phía các cơ sở giáo dục mầm non, cô Lê Thị Liên, Hiệu trưởng Trường MN Hoa Phượng khuyến cáo, để hạn chế các mối nguy rình rập trẻ, phụ huynh không nên đeo trang sức cho bé, hạn chế in, viết tên con lên trang phục, ba lô để tránh làm lộ thông tin cá nhân của bé, tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng. Bên cạnh đó, phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường, tuân thủ các nội quy, quy định tại trường học, như: Khi muốn nhờ người khác đón trẻ thì khi đưa trẻ tới trường phải đưa kèm người đó tới hoặc thông báo với giáo viên, gửi kèm hình ảnh người được nhờ đón trẻ qua điện thoại; khi ra vào trường, tuyệt đối không đeo kính mát, khẩu trang... Thực tế, đã có không ít trường hợp phụ huynh không hiểu hết mục đích của những quy định trên nên đã có phản ứng gay gắt với nhân viên của trường. Ngoài ra, cô Lê Thị Liên cũng cho biết thêm, trong sự việc nêu trên, nhà trường không trích xuất được hình ảnh đối tượng do số lượng camera có hạn. Cô Liên đề xuất gắn thêm camera tại hành lang, sảnh, nhà ăn để quản lý tốt hơn hoạt động của nhà trường, bảo đảm an toàn cho trẻ.

Bài, ảnh: KHÁNH CHI

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201811/canh-giac-ke-gia-mao-phu-huynh-de-don-tre-823455/