Cảnh giác... 'hai ngón'!

Trộm cắp, móc túi diễn biến phức tạp lắm hả Tư chợ Đống Đa?

- Trộm cắp, móc túi diễn biến phức tạp lắm hả Tư chợ Đống Đa?

Hai tháng qua khu vực chợ Đống Đa liên tiếp xảy ra nhiều vụ móc túi.

Hai tháng qua khu vực chợ Đống Đa liên tiếp xảy ra nhiều vụ móc túi.

- Do người dân chủ quan, mất cảnh giác đã vô tình tạo “đất diễn” cho những đối tượng móc túi ở chợ lâu nay.

- Phức tạp ra sao Tư?

- Trong vòng 2 tháng gần đây, tại khu vực chợ Đống Đa (địa bàn P. Thuận Phước và Thanh Bình, Q. Hải Châu) xảy ra nhiều vụ móc túi. Hầu hết bị hại là người dân đi chợ nhưng để tài sản hớ hênh, đa phần là ĐTDĐ xịn, có giá trị lớn.

- Phải báo cho lực lượng chức năng ngay khi phát hiện mất tài sản chớ.

- Sau khi sự việc xảy ra người dân có trình báo, cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh, truy tìm kẻ gây án.

- Kết quả điều tra thế nào?

- Thực tế, bên trong khu vực chợ Đống Đa có gắn các hệ thống camera nhưng bị đối tượng trộm cắp “bắt bài” nên thường “né”. Vì vậy, những hình ảnh trích xuất không hỗ trợ được cho quá trình điều tra. Các đối tượng móc túi chỉ hành nghề ở các ki-ốt đông người, phía bên ngoài chợ. Để ngăn chặn tình trạng móc túi lộng hành, CAQ Hải Châu cũng đã chỉ đạo CAP Thuận Phước và P. Thanh Bình tăng cường tuần tra, giám sát, đảm bảo an ninh. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng mật phục phía trong chợ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi xâm hại đến an ninh trật tự. Cơ quan chức năng không loại trừ khả năng các đối tượng móc túi câu kết, thực hiện hành vi trộm cắp có tổ chức.

NXD đã “mục sở thị” và nhận thấy ý thức người dân, tiểu thương tại khu vực chợ Đống Đa nói riêng và một số nơi khác nói chung chưa cao trong việc cảnh giác trộm cắp, đặc biệt là việc quản lý tài sản chưa cẩn thận. Ngoài ra, tại khu vực chợ Đống Đa vẫn có tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, tình trạng giao thông trước chợ thường xuyên hỗn độn, cơ quan chức năng cũng cần vào cuộc xử lý quyết liệt, rốt ráo vấn đề này.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_206070_canh-giac-hai-ngon-.aspx