Cảnh giác chiêu trò biến thái chụp lén 'vùng kín' phụ nữ

Nhiều kẻ xấu tận dụng sự phát triển không ngừng của công nghệ để phục vụ mục đích chụp lén vùng kín phụ nữ và nhiều hành vi biến thái khác.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc, Việt Nam và một vài quốc gia khác có quá nhiều vụ kẻ biến thái chụp lén vùng kín phụ nữ bị phanh phui. Nạn nhân của những kẻ này thường là các cô gái trẻ đẹp, mặc váy và lơi là, mất cảnh giác ở nhiều nơi công cộng, chốn đông người. Chỉ trong tích tắc, kẻ xấu hành sự nhanh như chớp nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự theo dõi của các camera an ninh hoặc ai đó đi ngang qua vô tình nhìn thấy. Ảnh trong bài: QQ/Weibo/Sohu.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc, Việt Nam và một vài quốc gia khác có quá nhiều vụ kẻ biến thái chụp lén vùng kín phụ nữ bị phanh phui. Nạn nhân của những kẻ này thường là các cô gái trẻ đẹp, mặc váy và lơi là, mất cảnh giác ở nhiều nơi công cộng, chốn đông người. Chỉ trong tích tắc, kẻ xấu hành sự nhanh như chớp nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự theo dõi của các camera an ninh hoặc ai đó đi ngang qua vô tình nhìn thấy. Ảnh trong bài: QQ/Weibo/Sohu.

Hành vi chụp ảnh lén vùng kín phụ nữ ở nhiều tên đàn ông bệnh hoạn vẫn chưa thể giải thích rõ ràng là bắt nguồn từ đâu. Chỉ biết rằng số lượng người có "sở thích" bệnh hoạn này theo mô tả của một số trang mạng Trung Quốc là ngày một nhiều hơn. Những thủ đoạn, cách thức chụp ảnh vùng kín phụ nữ của những kẻ này cũng ngày một cao cấp, tinh vi hơn nhờ có sự trợ giúp nhiều thiết bị công nghệ hiện tại.

Những chiếc điện thoại có camera trước và chế độ chụp ảnh liên tiếp được cho là một trong những công cụ phổ biến nhất. Kẻ biến thái sẽ tìm cách tiếp cận với các cô gái trẻ mặc váy, tay cầm điện thoại, tắt âm thanh và chỉ cần giữ nút chụp liên tiếp là có thể có được những hình ảnh như mong muốn.

Ngoài lén lúc, một số kẻ biến thái thậm chí còn công khai chụp lén phụ nữ ở những nơi công cộng. Khi bị phản ứng, những kẻ này một là bỏ chạy hoặc cố tình vờ như "không biết gì", giấu nhẹm chiếc điện thoại có lưu "ảnh bẩn" và các cô gái thường sẽ không còn bằng chứng để nhờ người khác can thiệp.

Đăng tải những hình ảnh, một số trang mạng Trung Quốc gửi lời cảnh báo tới các cô gái, người phụ nữ thường xuyên lui đến những nơi đông đúc như ga tàu điện, sân bay, các trung tâm thương mại, mua sắm. Để tự bảo vệ mình, các cô gái nên quan sát thật kỹ những người đang di chuyển gần mình, cảnh giác với người đàn ông đang ở gần hoặc đứng phía sau lưng.

Khi phát hiện, tốt nhất nên bình tĩnh để xử lý, không cần thiết phải quá hoảng sợ hay la hét mà cần tỏ một thái độ cương quyết, mạnh mẽ, cứng rắn với kẻ đã quấy rối mình. Nếu có thể hãy bình tĩnh nói chuyện với những người xung quanh, hoặc những nhân viên an ninh ở nơi công cộng để có được sự giúp đỡ.

Lợi dụng sự phát triển không ngừng của khoa học, công nghệ những kẻ biến thái này có thêm nhiều thiết bị, thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành động đồi bại của mình.

Chiếc gậy "tự sướng" tưởng chừng như vô hại nhưng nếu rơi vào tay những kẻ có đầu óc đen tối, chúng sẽ trở thành công cụ chụp ảnh lén cực nhanh, cực nguy hiểm với những cô nàng mặc váy.

Thậm chí có nhiều kẻ còn sử dụng cả những chiếc camera quay lén cao cấp như thế này và ngụy trang trên cổ chân, giày, tất. Không còn cách nào khác, để bảo vệ mình, các cô gái trẻ cũng nên suy nghĩ kỹ lưỡng trong việc lựa chọn trang phục khi ra ngoài, không nên mặc quá hở hang để biến bản thân trở thành "con mồi" của những kẻ bệnh hoạn, yêu râu xanh.

Không chỉ cần cảnh giác ở nơi đông người mà khi vào nhà vệ sinh ở những nơi công cộng, các ô gái cũng cần quan sát kỹ. Giống như một trường hợp gần đây ở Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, kẻ biến thái đã táo tợn lẻn vào phòng vệ sinh nữ, luồn điện thoại vào khoảng trống bên dưới bức vách buồng vệ sinh để chụp ảnh vùng kín phụ nữ sau đó bị phát giác, giao nộp cho cảnh sát.

T.A (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nhip-song/canh-giac-chieu-tro-bien-thai-chup-len-vung-kin-phu-nu-694274.html