Cảnh giác chiêu lừa bán cây cảnh rởm

Chiều cuối tuần, khi đi ngang qua khu vực Mả Vòng, chị Mỹ Linh (trú xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang) bị cuốn hút bởi nhiều cây 'táo cảnh' sai trĩu quả của một người đàn ông đang rao bán ngay bên vệ đường. Ngay khi chị dừng xe, người đàn ông tiếp thị: 'Chị mua táo đi. Đây là loại đặc biệt, mua về trưng hoặc trồng đều được!'. Quan sát những chậu cây phát triển khá tươi tốt, lại cho nhiều quả nên chị Linh đã không ngần ngại bỏ ra 350.000 đồng mua 1 chậu về trưng trong phòng khách.

Chiều cuối tuần, khi đi ngang qua khu vực Mả Vòng, chị Mỹ Linh (trú xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) bị cuốn hút bởi nhiều cây “táo cảnh” sai trĩu quả của một người đàn ông đang rao bán ngay bên vệ đường. Ngay khi chị dừng xe, người đàn ông tiếp thị: “Chị mua táo đi. Đây là loại đặc biệt, mua về trưng hoặc trồng đều được!”. Quan sát những chậu cây phát triển khá tươi tốt, lại cho nhiều quả nên chị Linh đã không ngần ngại bỏ ra 350.000 đồng mua 1 chậu về trưng trong phòng khách.

 Cây lài tây được hô biến thành táo sai trĩu quả.

Cây lài tây được hô biến thành táo sai trĩu quả.

Tuy vậy, khi về đến nhà, chị Linh phát hiện cây táo đã bị rụng mất 1 trái. Quan sát kỹ, chị thấy chiếc cuống táo được gắn bằng một loại keo rất tinh vi. Cẩn thận xem những trái táo còn lại, chị phát hiện toàn bộ đều được người bán dùng keo đính lại rất tỉ mỉ để lừa khách hàng.

Ông Bình (trú xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang) cũng mua phải 2 chậu táo rởm. Nghĩ là hàng “xịn”, ông còn đầu tư thêm 2 chậu gốm để trồng “táo” cảnh. Thế nhưng, chỉ ít ngày sau, những trái táo bắt đầu rơi rụng dần. Khi đó, ông mới phát hiện mình mua phải hàng rởm.

Theo thông tin người dân cung cấp, người đàn ông bán loại cây trên thường di chuyển qua nhiều tuyến đường như: Lê Hồng Phong, Nguyễn Tất Thành hoặc 2-4.

Từ hình ảnh do người dân cung cấp, phóng viên đã đến một vườn cây cảnh trên đường Lê Hồng Phong để tìm hiểu. Tại đây, chủ vườn đã lập tức nhận ra loại cây được gắn táo sai trĩu quả là cây lài tây. Đây là loài cây có hoa màu trắng và chẳng bao giờ có quả to như trái táo. Chủ vườn cây cảnh cho rằng, rất có thể nhiều người chưa biết cây táo ra sao nên dễ bị các đối tượng lừa bán. Hiện nay, giá một cây lài tây khi có hoa chỉ vài chục ngàn đồng. Ngoài táo cảnh rởm được bán dạo trên một số tuyến đường còn có cây sung cảnh, các đối tượng đã đính thêm chùm quả chi chít. Nhiều người cũng tưởng cây ra quả thật, nhưng khi mua về chỉ sau một thời gian ngắn đã nhận ra mình bị lừa.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Thành - Phó trưởng Công an TP. Nha Trang, việc bán cây cảnh của các đối tượng là công khai, vì thế, trước khi quyết định mua cây gì người dân cần xem xét cẩn thận. Khi phát hiện trường hợp tương tự, người dân cần báo cho cơ quan công an nơi gần nhất. Tùy từng mức độ, cơ quan công an sẽ xem xét xử phạt hành chính theo quy định pháp luật.

Thành Long

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202011/canh-giac-chieu-lua-ban-cay-canh-rom-8192495/