Cảnh giác cao độ với tội phạm cướp ngân hàng

Thời gian qua, các vụ tội phạm tấn công vào các ngân hàng, các phòng giao dịch ngân hàng... có chiều hướng ngày càng manh động, liều lĩnh với số tiền bị chiếm đoạt lớn hơn.

Mới đây một đối tượng đã sử dụng dao bầu, súng xông vào điểm giao dịch Ngân hàng NN&PTNT (Agribank), chi nhánh huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ cướp đi hơn 500 triệu đồng. Trước hành vi manh động, nguy hiểm của đối tượng, CA tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng, thu hồi tang vật, trấn an dư luận.

Khoảng 10g30 ngày 31-5, tại điểm giao dịch Agribank chi nhánh huyện Thanh Ba, thuộc khu 10, xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, đã xảy ra một vụ cướp tiền rất táo tợn. Hình ảnh camera giám sát cho thấy, trong lúc nhân viên đang kiểm đếm tiền thì đột ngột xuất hiện một đối tượng lạ mặt, đầu đội mũ bảo hiểm, tay cầm dao bầu và vật màu đen có hình dạng giống súng ngắn tiến vào khống chế nhân viên ngân hàng. Đối tượng yêu cầu đưa toàn bộ số tiền 527 triệu đồng đang được kiểm đếm vào túi xách mang theo. Sau đó đối tượng nhanh chóng lên xe màu xanh tẩu thoát.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, CA tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng đến hiện trường để tổ chức khám nghiệm, thu thập chứng cứ và tiến hành truy xét đối tượng. Sau một ngày tích cực điều tra, đến đêm 1-6, Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ Nguyễn Thành Nam, 34 tuổi, ở khu 5, xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Nam là nghi phạm gây ra vụ cướp trên.

Nguyễn Thành Nam, nghi phạm gây ra vụ cướp hơn 500 triệu đồng của ngân hàng. Ảnh: T.An

Nguyễn Thành Nam, nghi phạm gây ra vụ cướp hơn 500 triệu đồng của ngân hàng. Ảnh: T.An

Tại CQCA, Nguyễn Thành Nam đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nam khai, do sa vào lô đề cờ bạc nên dẫn đến nợ nần. Để có tiền trả nợ, đối tượng này đã nghĩ đến việc đi cướp ngân hàng. Nam thanh niên 34 tuổi đã lên kế hoạch một cách rất tỷ mỷ như: Mượn xe máy của người quen ở tỉnh xa, chuẩn bị găng tay, mũ bảo hiểm, súng nhựa, áo mưa và tính toán tuyến đường bỏ chạy. Đặc biệt, đối tượng đã làm mờ biển số xe để tránh bị phát hiện.

“Do quen khu vực ở Thanh Ba nên tôi đã biết được lịch trình hoạt động của phòng giao dịch. Tôi tính toán sẽ đột nhập vào khoảng 9 - 10 giờ vì khoảng thời gian đó ít người giao dịch. Tôi đi mượn xe, chuẩn bị găng tay và các dụng cụ để cướp…”, Nguyễn Thành Nam khai nhận tại CQCA. Hiện vụ việc đang được CA tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ để xử lý đối tượng Nam theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào ngày 21-5, Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội cho biết, đơn vị này đã bắt giữ hai đối tượng chuyên cướp giật tài sản trước cửa các ngân hàng. CATP Hà Nội đánh giá đây là nhóm đối tượng hoạt động trộm cắp chuyên nghiệp, bằng các thủ đoạn tinh vi và liên tục tìm cách xóa dấu vết sau mỗi lần gây án.

Cụ thể, hai đối tượng bị bắt giữ là Đặng Hữu Lâm, SN 1978, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Dương Văn Tân, SN 1990, trú tại phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hai đối tượng này đều đã có tiền án, tiền sự. Riêng đối tượng Dương Văn Tân còn bị truy nã về hành vi lừa đảo.

Với thủ đoạn rình rập trước cửa các ngân hàng, nhóm đối tượng này sẽ ra tay khi nạn nhân bước từ cổng ngân hàng ra lấy xe máy hoặc ô tô. Ngày 20-6-2018, Lâm và Tân rình trước một ngân hàng ở Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội thì phát hiện chị Lê Thị Linh Huyền, SN 1995, trú tại chung cư HH3C Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội cầm túi nilon đen bước ra. Khi chị Huyền đang mở cửa xe ô tô thì Lâm lái xe vụt qua, để Tân giật nhanh túi nilon trên tay chị Huyền. Trong túi nilon chứa 400 triệu đồng, Lâm và Tân chia nhau ăn chơi hết.

Cùng thủ đoạn tương tự, nhóm đối tượng này cướp 100.000 USD (khoảng hơn 2,2 tỷ đồng) của hai nạn nhân người Hàn Quốc là Kim Gun Woo và Ha Su Jin, cùng SN 1985; cướp của anh Nguyễn Tiến Thanh, SN 1980, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông số tiền 400 triệu đồng… Tổng cộng, Lâm và Tân đã thực hiện 7 vụ cướp giật với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng.

Trước những phương thức, thủ đoạn phạm tội nói trên, CATP Hà Nội khuyến cáo: Các điểm tập trung tài sản với số lượng lớn (ngân hàng, điểm thu phí…) cần chủ động phối hợp với lực lượng CA cơ sở thống nhất, lắp đặt camera an ninh hoặc kênh liên lạc riêng; kết nối trực tiếp giữa các địa điểm này với trực ban CA xã, phường, thị trấn để theo dõi, kịp thời thông tin, xử lý khi xảy ra các vụ cướp tài sản.

Đối với những người được giao trách nhiệm bảo vệ, trông coi, quản lý tài sản tại các khu chung cư, cửa hàng, ngân hàng… cần kiểm soát chặt chẽ khách lạ mặt hoặc những đối tượng có dấu hiệu nghi vấn xuất hiện xung quanh khu vực. Thường xuyên tổ chức tuần tra trong khu vực được giao trách nhiệm bảo vệ, trông coi; thiết lập kênh thông tin, liên lạc riêng với chủ cửa hàng, ngân hàng, ban quản lý nhà chung cư, lực lượng CA cơ sở… để kịp thời thông báo, phối hợp khi xảy ra tội phạm.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi của đối tượng không những xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của tổ chức được pháp luật bảo vệ mà còn gây mất an ninh trật tự, gây hoang mang lo sợ trong dư luận xã hội nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh bằng pháp luật hình sự. Xét hành vi của đối tượng đã cấu thành tội cướp tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 168, Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất đến tù chung thân.
Đối tượng là người đã trưởng thành, có đầy đủ năng lực hành vi, chỉ vì muốn có tiền bạc đã lên kế hoạch chuẩn bị hung khí, lợi dụng sơ hở trong công tác đảm bảo an ninh, đe dọa sử dụng vũ lực các nhân viên giao dịch chiếm đoạt tiền trên 500 triệu đồng. Hành vi phạm tội của đối tượng rất táo tợn, liều lĩnh công khai, coi thường pháp luật.
Qua vụ án này, theo luật sư Thái, cần xem xét lại công tác đảm bảo an ninh và an toàn tại các chi nhánh ngân hàng; có những biện pháp giám sát và phòng ngừa những sự việc tương tự để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản đối với người dân đến giao dịch, cũng như các nhân viên ngân hàng. Các biện pháp đảm bảo an toàn như tăng cường nghiệp vụ nhân viên an ninh, kết nối hệ thống báo động với CQCA tại địa bàn.

Thái An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/canh-giac-cao-do-voi-toi-pham-cuop-ngan-hang-150842.html