Cảnh đổ nát sau vụ sập tường 5 người chết ở Bình Định

Cột bê tông cốt thép bị bẻ gãy, gạch, đá đổ nát nằm ngổn ngang khắp công trường xây dựng nhà máy Savvy Seafood ở KCN Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).

 Sau một ngày đêm xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng ở nhà máy Savvy Seafood ở KCN Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn), đến chiều 16/9, cơ quan chức năng Bình Định vẫn còn phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Sau một ngày đêm xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng ở nhà máy Savvy Seafood ở KCN Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn), đến chiều 16/9, cơ quan chức năng Bình Định vẫn còn phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Theo quan sát của phóng viên Zing, nhiều cột bê tông cốt thép bị gãy đôi nằm ngổn ngang giữa đống gạch, đá đổ nát sau khi bức tường đổ sập vào chiều 15/9.

"Tôi làm công nhân ở khu công nghiệp Nhơn Hòa này nhiều năm rồi, chưa bao giờ lại chứng kiến vụ tai nạn lao động có 5 người chết và 6 người bị thương thảm khốc như vậy", ông Trần Hành (ngụ thị xã An Nhơn) nói.

Ông Phan Viết Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn, hiện trường có gió lốc nên khả năng tường nhà xưởng của nhà máy Savvy Seafood đang xây cao, vữa chưa khô, dẫn đến đổ sập, gây tai nạn.

Trong khi đó, lãnh đạo công an tỉnh Bình Định khẳng định việc xây dựng nhà xưởng nơi đây không đúng theo thiết kế. Thiết kế yêu cầu đổ dầm xong hết mới xây tường nhưng các dầm chưa được liên kết đã xây tường. Đây là nguyên nhân chính khiến bức tường đổ sập vùi 11 công nhân.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng Bình Định thuê đơn vị tư vấn độc lập khoan bê tông lấy mẫu để kiểm định chất lượng công trình tại nhà máy chế biến thực phẩm Savvy Seafood ở KCN Nhơn Hòa.

Bảng thông tin dự án nhà máy chế biến thực phẩm Savvy Seafood Việt Nam. Chủ đầu tư Công ty Savvy Seafood Việt Nam (Đài Loan) và nhà thầu xây dựng là Công ty CP Xây dựng và Thương mại Vĩnh Bảo (TP.HCM). Công trình có quy mô rộng 20.000 m2.

Giàn cột bê tông sơ sài gãy đổ trong vụ sập tường ở nhà máy chế biến thực phẩm Savvy Seafood.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an Bình Định trao đổi một số thông tin hiện trường với đại diện Viện KSND tỉnh Bình Định. Hiện công tác khám hiện trường, pháp y tử thi điều tra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại nhà máy Savvy Seafood đã cơ bản hoàn tất. "Chúng tôi đã thu thập đầy đủ chứng cứ quan trọng để khởi tố vụ án này", ông Nguyên cho biết.

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn lao động. "Tỉnh kiên quyết chỉ đạo cơ quan điều tra rốt ráo, bất cứ khâu nào sai thì phải xử lý, đủ điều kiện xử lý hình sự thì phải xử lý hình sự. Địa phương cũng sẽ rút ra bài học thực hiện nghiêm quy định, nhất là khâu kiểm soát, kiểm tra, đảm bảo an toàn lao động", ông Dũng nhấn mạnh.

Cùng ngày, lãnh đạo cũng đến thăm hỏi, chia sẻ đau thương các nạn nhân cùng gia đình sau vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/canh-do-nat-sau-vu-sap-tuong-5-nguoi-chet-o-binh-dinh-post1356178.html