Cảnh chợ hiu hắt những ngày phong tỏa ở Phnom Penh

Lệnh phong tỏa thủ đô Phnom Penh, Campuchia trong 2 tuần khiến chợ Phsar Doeum Kor trở nên đìu hiu, trái ngược hẳn với cảnh nhộn nhịp trong ngày thường.

 Chợ Phsar Doeum Kor được giới chức Phnom Penh xác định là một cụm dịch. Hồi ngày 18/4, Bộ Thông tin Campuchia cho biết gần 90 ca nhiễm Covid-19 liên quan đến chợ này.

Chợ Phsar Doeum Kor được giới chức Phnom Penh xác định là một cụm dịch. Hồi ngày 18/4, Bộ Thông tin Campuchia cho biết gần 90 ca nhiễm Covid-19 liên quan đến chợ này.

Nhà chức trách yêu cầu tất cả tiểu thương và người dân từng đến chợ Phsar Doeum Kor trong khoảng thời gian gần đó phải ngay lập tức tự cách ly 14 ngày, đồng thời thông báo nhà chức trách nếu họ có những triệu chứng liên quan.

Campuchia đang ráo riết siết chặt tình trạng phong tỏa ở Phnom Penh và Takhmao, thủ phủ tỉnh Kandal trước diễn biến phức tạp của đại dịch. Việc phong tỏa tại những nơi này diễn ra trong hai tuần, bắt đầu từ ngày 15/4 và kết thúc vào ngày 28/4. Trong thời gian phong tỏa, không ai được phép ra khỏi nhà, trừ những lý do thiết yếu. Chính quyền sẽ phạt nặng những ai vi phạm và tạm giữ phương tiện di chuyển.

Những trường hợp được ra khỏi nhà trong giai đoạn phong tỏa gồm đi mua thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm hàng ngày, tối đa 2 người/hộ và không quá ba lần/tuần.

Người dân Phnom Penh cũng có thể ra ngoài để khám bệnh, lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm Covid-19, tiêm chủng Covid-19 lần hai và một số hoạt động khác.

Campuchia đang hứng chịu làn sóng lây nhiễm tồi tệ nhất kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát vào năm 2020, đặc biệt là sau dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay. Nhiều người ở thủ đô Phnom Penh vẫn mở tiệc bất hợp pháp để ăn Tết bất chấp lệnh phong tỏa.

Nhà chức trách cho biết một số bệnh viện ở Phnom Penh đang hoạt động hết công suất. Nhiều trường học và một số cơ sở được chuyển thành các trung tâm điều trị dã chiến.

Cảnh sát Campuchia đã dựng các trạm kiểm soát khắp khu vực phong tỏa. Nhà chức trách đưa ra hàng loạt thông điệp ủng hộ bắt giữ và đưa những người vi phạm lệnh phong tỏa ra tòa. “Không thể nhẫn nại hay khoan nhượng được nữa. Chỉ có dùng pháp luật mới có thể chấm dứt vi phạm đối với lệnh phong tỏa”, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh.

Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng cũng cảnh báo nếu người dân không tuân thủ các quy định của nhà chức trách, họ sẽ bị bắt ngay lập tức, và có thể sẽ bị phạt tù theo quy định.

Theo Khmer Times, Campuchia ghi nhận khoảng 600 ca mắc Covid-19 mới vào ngày 22/4. Tính đến ngày 23/4, Campuchia có 8.193 bệnh nhân và 59 trường hợp tử vong.

Như Trần

Ảnh: Khmer Times

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/canh-cho-hiu-hat-nhung-ngay-phong-toa-o-phnom-penh-post1207388.html