Cánh chim đầu đàn nơi đầu sóng ngọn gió

Với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới trên biển  dài hơn 47 km thuộc địa phận 4 phường: Thọ Quang, Mân Thái, Phước Mỹ và Nại Hiên Đông, trong những năm qua,

Với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới trên biển dài hơn 47 km thuộc địa phận 4 phường: Thọ Quang, Mân Thái, Phước Mỹ và Nại Hiên Đông, trong những năm qua, CBCS Đồn Biên phòng Sơn Trà (BĐBP TP Đà Nẵng) đã luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển; là đơn vị dẫn đầu thi đua của BĐBP TP năm 2018. Thượng tá Trần Hữu Thanh, Đồn trưởng Đồn BP Sơn Trà cho biết, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã chủ động đề ra chương trình, kế hoạch, quán triệt đến từng CBCS nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công, trong đó chú trọng công tác nắm địa bàn, đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu để xây dựng thế trận BP toàn dân bảo vệ chủ quyền AN trong khu vực đơn vị quản lý.

CBCS Đồn BP Sơn Trà thường xuyên tuần tra đảm bảo ANTT khu vực biên giới biển.

CBCS Đồn BP Sơn Trà thường xuyên tuần tra đảm bảo ANTT khu vực biên giới biển.

Năm 2018, đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục người dân nâng cao ý thức cảnh giác, giữ gìn và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; đồng thời thường xuyên cử CBCS xuống các địa bàn trọng điểm như Âu thuyền, Cảng cá Thọ Quang và các khu dân cư, phối hợp với lực lượng công an, cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động vi phạm chủ quyền của các tàu thuyền nước ngoài và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển. Trong năm đơn vị đã điều tra, xử lý 5 vụ/7 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật gồm 13,2 gam ma túy tổng hợp; phát hiện xử lý 1 vụ/2 đối tượng về tội "mua bán người" giải cứu 4 lao động; ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 7 đối tượng. Trong đợt thi đua cao điểm ra quân đấu tranh phòng chống tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019, Đồn BP Sơn Trà đã bắt giữ nhiều vụ vi phạm pháp luật như trộm cắp tài sản, đánh bắt trái phép, mua bán, tàng trữ trái phép ma túy. Điển hình là vụ bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy vào ngày 8-1-2019 trên đường Nguyễn Hiền, P. Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà.

Thiếu tá Văn Đức Trường, Chính ủy Đồn BP Sơn Trà cho biết, để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hoạt động khai thác tài nguyên, nguồn lợi thủy sản trái phép, đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, thường xuyên bảo dưỡng trang thiết bị, các phương tiện kỹ thuật để phục vụ công tác chuyên môn. Trong năm đã tổ chức tuần tra trên 80 lần/120 lượt CBCS, phát hiện, xử lý hơn 20 phương tiện tàu cá vi phạm về đánh bắt, khai thác thủy sản trái phép. Nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, đã tổ chức gặp mặt ngư dân tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, ý thức chấp hành các quy định về khai thác thủy sản, lồng ghép với phát động phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia". Đồn BP Sơn Trà luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng các mô hình, tìm giải pháp nhằm giúp ngư dân phát triển kinh tế, khai thác đánh bắt hiệu quả nguồn lợi thủy sản, gắn với tăng cường củng cố thế trận quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh; qua đó hầu hết các hộ ngư dân đã ký cam kết chấp hành chủ trương, chính sách về khai thác và đảm bảo giữ vững thông tin liên lạc khi hoạt động đánh bắt trên biển.

Với những nỗ lực cùng các giải pháp phù hợp, nhiều năm qua, nhất là năm 2018, Đồn BP Sơn Trà đã thực hiệu quả trong việc tham gia xây dựng thế trận biên phòng toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng khu vực biên giới biển của TP luôn vững mạnh toàn diện. Với những thành tích đạt được, Đồn Biên phòng Sơn Trà vinh dự được UBND TP Đà Nẵng tặng Cờ Thi đua xuất sắc năm 2018.

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/65_202854_canh-chim-dau-dan-noi-dau-song-ngon-gio.aspx