Cành cây đa 300 tuổi gãy đè 4 em học sinh bị thương

3 cành của cây đa khoảng 300 tuổi tại Nghệ An bị gãy đúng vào giờ học sinh tan trường khiến 4 em học sinh bị thương.

Ngày 31/3, ông Lê Viết Xường, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cành cây đa khoảng 300 tuổi bị gãy rơi xuống đường. Lúc này, đúng vào giờ tan học nên khiến 4 em học sinh bị thương.

Cành cây ngã đổ xuống đường giao thông

Cành cây ngã đổ xuống đường giao thông

Theo đó, khoảng 16h45 cùng ngày, 3 cành cây đa trên địa bàn xã Nghĩa Khánh bất ngờ bị gãy rơi xuống trên đường. Thời điểm này, lúc các em học sinh Trường tiểu học Nghĩa Khánh đang đi học về đã bị cành cây đập trúng người rồi ngã ra đường.

Cây đa khoảng 300 tuổi ở xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn

Hậu quả, khiển 4 em học sinh bị thương. Trong đó, có 2 em bị thương nặng đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Nghệ An.

Cành cây đa bị gãy đổ xuống đường

Lực lượng chức năng dọn hiện trường

Hiện, cơ quan chức năng đã tiến hành cắt bỏ cành đa, dọn hiện trường để đảm bảo giao thông.

Văn Bình

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/canh-cay-da-khng-300-tuoi-gay-de-4-em-hoc-sinh-bi-thuong-311123.htm