Cảnh cáo nguyên Giám đốc chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Buôn Ma Thuột

Ngày 16-8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc cho biết, vừa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất TP Buôn Ma Thuột.

Trụ sở chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất TP Buôn Ma Thuột.

Theo kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Buôn Ma Thuột, trong thời gian công tác tại chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất TP Buôn Ma Thuột, trên cương vị Bí thư Chi bộ, Giám đốc chi nhánh, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng đã thiếu kiểm tra khi ký duyệt hồ sơ kế toán dẫn đến xảy ra sai phạm trong việc lập chứng từ khống để rút số tiền hơn 63,8 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước, sau đó nhận lại từ cửa hàng văn phòng phẩm Ngọc Trâm số tiền hơn 57,4 triệu đồng sau khi đã trừ lại số tiền 10% thuế VAT hơn 6,3 triệu đồng; chưa thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và vai trò của người đứng đầu nên chưa tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị, dẫn đến sự bức xúc của một số cán bộ, nhân viên, ảnh hưởng vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, uy tín của đơn vị và của bản thân đồng chí Dũng.

Vi phạm khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Tiến Dũng thuộc về tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm và thái độ kiểm điểm của đồng chí Nguyễn Tiến Dũng trước tổ chức Đảng và việc tự giác khắc phục hậu quả; căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Buôn Ma Thuột đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Tiến Dũng.

NGUYỄN HOÀI BÃO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37328402-canh-cao-nguyen-giam-doc-chi-nhanh-trung-tam-phat-trien-quy-dat-tp-buon-ma-thuot.html