Cảnh cáo hai phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Yên

Sáng nay (26/4), Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên công bố thông báo kết quả kỳ họp họp thứ 6 về thi hành kỷ luật đối với đảng viên đều là phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Phú Yên.

Theo đó, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Bùi Văn Sang – Phó Giám đốc KBNN tỉnh Phú Yên, nguyên đảng ủy viên Đảng ủy Kho bạc nhiệm kỳ 2015 - 2020 và ông Trần Minh Đạo – Phó Giám đốc KBNN tỉnh Phú Yên, nguyên đảng ủy viên Đảng ủy Kho bạc nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Liên quan đến vụ kỉ luật, 2 đối tượng Huỳnh Ngọc Tuấn và Nguyễn Thị Thanh Nguyên đã thi hành án phạt tù.

Liên quan đến vụ kỉ luật, 2 đối tượng Huỳnh Ngọc Tuấn và Nguyễn Thị Thanh Nguyên đã thi hành án phạt tù.

Kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên cho thấy, với chức trách Phó Giám đốc, Đảng ủy viên KBNN tỉnh Phú Yên trong thời gian nêu trên, ông Bùi Văn Sang và ông Trần Minh Đạo đã vi phạm về quy trình nghiệp vụ kế toán, hình thức kiểm soát nghiệp vụ kế toán theo quy định; thiếu trách nhiệm kiểm tra, không phát hiện và không ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm của cấp dưới, đã để cho một số cán bộ có chức trách ở Chi cục kiểm lâm Phú Yên rút tiền KBNN để tạm ứng và thanh toán nhiều khoản chi bằng tiền mặt trái pháp luật, gây thiệt hại ngân sách nhà nước. Hành vi vi phạm nêu trên của ông Sang và ông Đạo là nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm sút giảm uy tín của cá nhân, của tổ chức đảng và cơ quan nơi công tác.

Liên quan đến trường hợp này, tại phiên tòa hình sự sơ thẩm cuối tháng 5/2019, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên xử hình phạt tù chung thân về tội tham ô tài sản đối với Huỳnh Ngọc Tuấn - nguyên kế toán Chi cục kiểm lâm Phú Yên. Cùng tội danh này, nguyên thủ quỹ Nguyễn Thị Thanh Nguyên lãnh án 8 năm tù. Riêng bị cáo Phan Văn Công, nguyên Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Phú Yên bị xử phạt 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Yên, lợi dụng chức trách kế toán, từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2017 Huỳnh Ngọc Tuấn đã “vẽ” ra nhiều chứng từ để “rút ruột” công quỹ 91 lần với tổng số tiền hơn 5,8 tỷ đồng. Ngoài ra, trong năm 2017, Tuấn còn “vẽ” ra nhiều chứng từ mua nhiên liệu, nước uống, photocopy tài liệu, nhận tiền bảo lãnh may trang phục cán bộ – công chức trong ngành kiểm lâm ở Phú Yên để chiếm đoạt 45 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền tham ô, Tuấn ném vào các cuộc chơi cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và tiêu xài. Thủ quỹ Nguyễn Thị Thanh Nguyên thừa biết Huỳnh Ngọc Tuấn giở chiêu “rút ruột” công quỹ nhưng vẫn tiếp tay nên người phụ nữ này bị truy tố, xét xử về tội tham ô tài sản với vai trò đồng phạm.

Do không thực hiện đầy đủ chức trách được giao, buông lỏng kiểm tra tài chính – kế toán, ông Phan Văn Công đã ký duyệt 74 chứng từ rút dự toán ngân sách và tạm ứng tiền, để cho Tuấn và Nguyên có cơ hội tham ô tiền tỷ, nên cựu Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Phú Yên bị xử lý hình sự về tội danh nêu trên.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/ky-luat-dang-canh-cao-hai-pho-giam-doc-kho-bac-nha-nuoc-tinh-phu-yen-638715/