Cảnh cáo bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về nhà

Bác sĩ Phạm Minh Huệ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Kiên Giang, cho biết vừa ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bác sĩ Tạ Nam Ngạn, người đã 'đuổi' bệnh nhân về nhà.

Ngày 14.3, bác sĩ (BS) Phạm Minh Huệ cho biết vừa ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với BS Tạ Nam Ngạn, công tác tại khoa Lao, vì phát ngôn không phù hợp với đạo đức nghề nghiệp, đồng thời phân công BS Ngạn làm công việc hành chính tại khoa, không tham gia điều trị trực tiếp cho bệnh nhân cho đến tháng 6.2018, đủ tuổi nghỉ chính sách.

Trước đó, ngày 4.3, lãnh đạo khoa Lao BVĐK tỉnh Kiên Giang nhận được điện thoại phản ánh BS Ngạn có phát ngôn phản cảm, gây bức xúc với người nhà bệnh nhân, lãnh đạo khoa Lao đã đình chỉ nhiệm vụ trực của BS Ngạn, đồng thời trực tiếp gặp xin lỗi gia đình bệnh nhân.

Sau đó clip bác sĩ Ngạn “đuổi” bệnh nhân về nhà được đưa lên mạng xã hội. Trong đoạn clip, bác sĩ Ngạn nhiều lần yêu cầu người nhà mang bệnh nhân về nhà vì bác sĩ đã “bó tay”, nằm viện tốn tiền nhà nước và gây khổ bác sĩ, y tá...

Bác sĩ Huệ cho biết theo biên bản của Hội đồng xử lý kỷ luật thì BS Ngạn sai phạm nghiêm trọng trong quy tắc ứng xử, kỹ năng giao tiếp, vi phạm quy chế bệnh viện, đúng ra phải nhận hình thức kỷ luật buộc thôi việc.

Tuy nhiên, BS Ngạn đã nghiêm túc và thành khẩn trong bản kiểm điểm; đã gặp xin lỗi người nhà bệnh nhân; đã làm việc nhiều năm tại khoa Lao; đến tháng 6.2018 BS Ngạn đủ tuổi nghỉ chính sách... nên Hội đồng xử lý kỷ luật quyết định hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với BS Ngạn.

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/canh-cao-bac-si-duoi-benh-nhan-ve-nha-941730.html