Canh cánh nỗi lo năng lượng, Thủ tướng Nhật Bản tới Trung Đông?

Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nhật Bản tới Trung Đông kể từ chuyến công du của ông Abe Shinzo vào tháng 1/2020.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio dự kiến đến Trung Đông vào cuối tháng 8. (Nguồn: AFP)

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio dự kiến đến Trung Đông vào cuối tháng 8. (Nguồn: AFP)

Hãng tin Kyodo trích dẫn các nguồn tin chính phủ Nhật Bản ngày 27/7 cho biết, Thủ tướng Kishida Fumio đang xem xét thực hiện chuyến công du Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Qatar vào cuối tháng 8 tới.

Mục đích của chuyến công du là giúp ổn định thị trường dầu thô đang bị xáo trộn bởi cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Theo nguồn tin, khả năng ông Kishida thăm 3 nước Trung Đông sau khi tham dự một hội nghị quốc tế về phát triển châu Phi từ ngày 27-28/8 tại Tunisia.

Việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine đã khiến giá năng lượng và nguyên liệu thô tăng vọt trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung, làm bùng phát lạm phát ở nhiều nơi trên thế giới.

Nhật Bản - đất nước vốn khan hiếm tài nguyên cũng không phải là ngoại lệ. Chính phủ của ông Kishida đã thực hiện các bước đi nhằm giảm bớt tác động từ giá năng lượng cao hơn đối với các hộ gia đình, trong đó có việc trợ giá xăng dầu cho các nhà nhập khẩu để giảm giá bán lẻ.

Đất nước mặt trời mọc phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước, với hơn 90% dầu thô từ Trung Đông.

Trước đó, giữa tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có chuyến công du đầu tiên đến khu vực Trung Đông kể từ khi nhậm chức. Tại Saudi Arabia, ông chủ Nhà Trắng đã kêu gọi các thành viên của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, trong đó có Saudi Arabia, UAE và Qatar, tăng sản lượng để giảm sự phụ thuộc toàn cầu vào nguồn cung từ Nga.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/canh-canh-noi-lo-nang-luong-thu-tuong-nhat-ban-toi-trung-dong-192257.html