Cảnh bị cắt vì nhạy cảm của Lưu Diệc Phi trong Thần điêu đại hiệp

Một cảnh quay của Lưu Diệc Phi trong 'Thần điêu đại hiệp' 2006 đã bị cắt bỏ. 13 năm kể từ ngày phim lên sóng, nguyên nhân của việc này được truyền thông Trung Quốc tiết lộ.

Năm 2006, đạo diễn Trương Kỷ Trung quyết định một lần nữa tái hiện chuyện tình "Cô Cô - Quá Nhi" trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Với sự tham gia diễn xuất của những ngôi sao mới nổi ăn khách tại showbiz Hoa ngữ như Huỳnh Hiểu Minh, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Trần Tử Hàm... bộ phim sau khi lên sóng đã gây được tiếng vang lớn.

Mới đây, tờ Toutiao tiết lộ câu chuyện hậu trường về một cảnh quay bị cắt, không được phát sóng trong Thần điêu đại hiệp. Đó là phân cảnh Lưu Diệc Phi cưỡi ngựa phi nước đại trong mưa. Trang phục, kiểu tóc giản dị, toát lên vẻ đẹp thanh tao, thoát tục của nữ diễn viên.

Ngay sau đó, khán giả bất ngờ đặt câu hỏi vì sao cảnh phim này bị cắt.

Cảnh cưỡi ngựa trong mưa của Lưu Diệc Phi bị cắt bỏ khi lên sóng.

Cảnh cưỡi ngựa trong mưa của Lưu Diệc Phi bị cắt bỏ khi lên sóng.

"Có thể thấy Lưu Diệc Phi trong cảnh quay đó như thần tiên giáng thế. Thật lạ khi đạo diễn lại cắt cảnh phim này”, "Cảnh quay này mà lên sóng chắc chắn sẽ thành kinh điển. Tiên khí của cô ấy tỏa ra khắp nơi", cư dân mạng bình luận.

Tờ Toutiao cho hay sở dĩ cảnh quay này bị cắt chủ yếu là vì trang phục của Lưu Diệc Phi. Trong phân cảnh, nữ diễn viên mặc quần áo màu trắng, mỏng manh nên khi bị ướt nước mưa đã hóa trong suốt, làm lộ da thịt và lớp áo lótphía trong.

Khán giả tiếc nuối khi không được xem cảnh quay cưới ngựa trong tạo hình thần tiên của Lưu Diệc Phi

Vì thế, trong quá trình xử lý hậu kỳ, nhận thấy cảnh quay này nhạy cảm, có thể phá hỏng hình ảnh thuần khiết, thanh tao của nàng "Tiểu Long Nữ", đạo diễn Trương Kỷ Trung quyết định cắt bỏ dù Lưu Diệc Phi có đẹp thoát tục thế nào.

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ" của làng giải trí Hoa ngữ. Cô khởi nghiệp từ rất sớm và nhanh chóng thành danh nhờ tham gia các dự án phim ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung.

Năm 16 tuổi cô được mời đóng Vương Ngữ Yên của Thiên long bát bộ, 19 tuổi trở thành Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp.

Dù xinh đẹp, thoát tục nhưng diễn xuất của Lưu Diệc Phi chưa bao giờ được đánh giá cao. Vài năm trở lại đây, sự nghiệp của nữ diễn viên giậm chân tại chỗ, không có bất kỳ tác phẩm nào nổi bật.

Bộ phim điện ảnh Hoa Mộc Lan do Lưu Diệc Phi đóng chính gần đây cũng đã phải quay lại sau khi bị khán giả đánh giá thấp trong buổi chiếu thử. Trước đó, diễn xuất và tạo hình của cô trong tác phẩm cũng nhận không ít những lời chê bai trên mạng xã hội.hía trong.

Theo Di Hy/Zing

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/canh-bi-cat-vi-nhay-cam-cua-luu-diec-phi-trong-than-dieu-dai-hiep/20191125084218428