Cảnh bẽ bàng của Katy Perry, Miranda Kerr khi đến muộn

Thể hiện tính cách ngôi sao bằng việc thường xuyên đến muộn, Katy Perry và Rihanna phải muối mặt trước sự chỉ trích gay gắt từ khán giả.

"Cô ấy đến muộn hai tiếng mười phút. Nếu đến sớm hơn, chắc chắn đó không phải là Naomi Campbell", Eleanor Halls - phóng viên tờ GQ - kể về buổi hẹn với siêu mẫu vào tháng 3/2018.

Nếu như trở về thời điểm hơn 20 năm về trước, "Báo đen làng mốt" đã bị lên án mạnh mẽ tác phong bê trễ nhưng thái độ thô lỗ, bây giờ Campbell đã cư xử phải phép hơn.

Tại giới giải trí Hollywood, Naomi Campbell được biết đến như ngôi sao đi muộn với tần suất dày đặc nhất. Số lần cô trễ hẹn với đối tác, đồng nghiệp, bạn bè... là không thể đếm nổi.

Naomi Campbell - bà hoàng trễ giờ của làng mốt quốc tế

Năm 1987, một người trong giới chia sẻ trên People: "Naomi là nỗi ác mộng khi làm việc cùng. Siêu mẫu luôn trễ vài giờ nhưng chưa bao giờ xin lỗi. Nếu phải chụp ảnh cùng người mẫu khác, Naomi sẽ kiếm cớ để trì hoãn buổi chụp bởi cô chỉ muốn mỗi bản thân lên hình".

Ở những năm 1990, Naomi Campbell được mời tham gia sitcom hài kịch tình huống Absolutely Fabulous. Có lẽ không nhiều người biết nhà sản xuất phim đã dọa đuổi thẳng cổ siêu mẫu cũng bởi thói xài giờ "cao su".

Kể với tờ The Independent năm 2016, Joanna Lumley - nữ chính của series - nói Campbell từng trễ tận 3 tiếng. Sự việc làm cho ê-kíp phẫn nộ và muốn gạch tên cô khỏi dự án.

Lumley nhớ lại việc người quản lý nghiêm khắc chỉ trích siêu mẫu: "Cô đang làm việc với rất nhiều diễn viên chuyên nghiệp. Tất cả đều có mặt đúng giờ. Cô phải tiến bộ hơn vào ngày mai còn nếu không đừng đến nữa".

Jennifer Saunders, một cái tên khác góp mặt trong Absolutely Fabulous, lại mỉa mai chân dài nước Anh: "Có lẽ trong quá khứ, không ai từng yêu cầu cô ấy đúng giờ".

 Naomi Campbell đến trễ nhưng không bao giờ nói lời xin lỗi. Ảnh: Marieclaire.

Naomi Campbell đến trễ nhưng không bao giờ nói lời xin lỗi. Ảnh: Marieclaire.

Ban biên tập talk show Loose Women có trải nghiệm nhớ đời trong lần làm việc chung với Naomi Campbell hồi năm 2017. Khi đó, siêu mẫu trễ hẹn một tiếng so với lịch lên sóng đã khiến người dẫn chương trình Ruth Langsford rất bối rối. Bà buộc phải giải thích với người xem: "Siêu mẫu đang bị kẹt xe giữa London".

Naomi Campbell vẫn tỏ ra bình thường sau mỗi lần làm sai. Dẫu vậy, siêu mẫu hoàn toàn không có động thái xin lỗi những người đã chịu đựng cô.

Hiếm hoi lắm Campbell mới lên tiếng về thói xấu của mình, cô phân trần rằng: "Việc đi muộn của tôi thật khủng khiếp, tôi không chối cãi chuyện đó. Thực sự, tôi không bao giờ nói về lý do đến muộn bởi tôi chẳng tin vào việc đưa ra một lời bào chữa vì tôi không muốn nói dối".

Tại sao người nổi tiếng thường đi trễ?

"Sean Combs đổ lỗi cho khâu tổ chức khiến anh đến thảm đỏ muộn, hay là tại thời điểm sự kiện đang diễn ra hết sức nhộn nhịp, Sean chỉ ngồi trên chiếc limousine màu trắng đậu ở đâu đó, chu môi vào chiếc gương cầm tay nạm kim cương và 'buôn dưa lê' về độ nổi tiếng của mình?".

"Lindsay Lohan để ê-kíp tạp chí Cosmopolitan chờ hai tiếng vì có lẽ mải mê ngâm mình trong bồn tắm".

"Một tiếng đã trôi qua kể từ lúc đại nhạc hội ở Central Park khai mạc, khán giả vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Gnarls Barkley. Nhóm này say sưa ngắm khinh khí cầu và uống rượu whisky mà quên mất lịch diễn?".

Đó là những bình luận dưới bài viết "Tại sao người nổi tiếng luôn đến muộn?" được tờ E! News đăng tải. Đa số cho rằng vấn đề trễ giờ tồn tại như quy luật bất thành văn trong showbiz, và những sao hạng A thường bị réo tên nhiều nhất.

Lindsay Lohan coi mình là sao hạng A nên được quyền yêu sách, trễ giờ. Ảnh: Twitter.

Cooper Lawrence - nhà tâm lý học kiêm người dẫn chương trình radio ở New York - đưa ra phân tích: "Các ngôi sao muốn mọi người luôn nghĩ và bàn luận về họ. Giống như kiểu khi bạn đi ăn tối với người yêu, và một trong hai sẽ đến muộn. Lúc đó bạn nghĩ về ai? Chính là cô ấy. Cô ấy đang ở đâu?".

Cây bút của E! News không phủ nhận việc đến trễ là tính toán có chủ đích, giúp ngôi khẳng định tầm quan trọng và vị thế: "Sự muộn màng của họ buộc người hâm mộ phải tưởng tượng ra kịch bản hấp dẫn về những gì ngôi sao đang làm. Điều đó thúc đẩy sự tò mò và sức hút của họ với công chúng".

Nhưng đã rất nhiều lần, chiêu trò này lại gây phản ứng ngược.

Khán giả la hét, bỏ về vì nghệ sĩ đến muộn

Không rõ vô tình hay cố ý, ngoài Naomi Campbell, nhiều nghệ sĩ cũng liên tục tới muộn và tất nhiên đã gây ảnh hưởng đến cả tập thể làm việc. Hình ảnh của họ đã xấu đi rất nhiều.

Katy Perry chưa thể quên lần bị đuổi khỏi sàn diễn của show Moschino, thuộc khuôn khổ Milan Fashion Week 2014. Được đích thân chủ nhân buổi diễn là Jeremy Scott gửi lời mời nhưng giọng ca Dark Horse đã thể hiện phong thái bê trễ. Cô tới muộn 50 phút và đi thẳng lên sàn catwalk, vô tư thả dáng chụp ảnh bất chấp sự khó chịu của nhiếp ảnh gia cùng các khách mời.

Miranda Kerr từng phải ra về khi đến trễ ở sự kiện thời trang.

Trong một khoảnh khắc, đám đông đã la hét, đuổi Perry xuống để show được tiếp tục. Nữ ca sĩ lộ rõ vẻ khó chịu nhưng cũng không kém phần xấu hổ.

Rita Ora - nhân vật ngồi cạnh Katy Perry - cũng đến trễ. Nhiều người đã phàn nàn chuyện lề mề của khách mời làm chậm thời gian bắt đầu chương trình.

Siêu mẫu Miranda Kerr từng bị tài xế đưa đến nhầm sự kiện, dẫn đến hậu quả trễ hẹn với ban tổ chức show Louis Vuitton. Dù đã trình bày lý do, người đẹp vẫn bẽ mặt vì bị từ chối vào cửa và phải quay xe ra về.

Khán giả rất khó chịu vì Katy Perry đến trễ và làm gián đoạn show diễn. Ảnh: Bustle.

Chẳng khác gì Naomi Campbell, Rihanna - cô bạn thân của siêu mẫu - cũng là "chúa" trễ giờ. Theo tờ Osen, siêu sao âm nhạc RnB bị chỉ trích vì đến sự kiện muộn hơn 2 giờ đồng hồ mà không có bất cứ thông báo nào.

Đến lúc xuất hiện, Rihanna đã trực tiếp gửi lời xin lỗi. Cô bày tỏ niềm hối hận vì sự chậm trễ này: "Tôi đã đến muộn do đường quá tắc. Thành thật xin lỗi các bạn".

Tuy nhiên, người hâm mộ phát hiện ra nữ ca sĩ đã nói dối. Bởi lý do đến trễ của cô là do mải phát sóng trực tiếp trên Instagram. Khi biết điều này, nhiều người đã tức giận bỏ về.

Trong quá khứ, ca sĩ Diamonds vốn đã duy trì thói quen xài giờ "dây thun". Năm 2010, Rihanna muộn 50 phút trong sự kiện ở Hàn Quốc. Hay vào năm 2013, người hâm mộ ở Australia cũng than phiền do nữ ca sĩ trễ 80 phút trong một buổi biểu diễn.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/canh-be-bang-cua-katy-perry-miranda-kerr-khi-den-muon-post1173855.html