Cảnh báo về khoảng cách trong phân phối vắc-xin ngừa Covid-19

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 29-3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo về khoảng cách ngày càng nới rộng trong việc phân phối vắc-xin ngừa Covid-19 tới những nước giàu và những nước nghèo hơn thông qua Cơ chế cung cấp vắc-xin toàn cầu (COVAX). Tổng Giám đốc WHO cho rằng, việc phân phối thiếu cân bằng vắc-xin không chỉ trái với đạo đức, mà còn gây tổn hại về mặt kinh tế và dịch tễ học.

Một điểm tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 ở Anh.

Một điểm tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 ở Anh.

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 29-3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo về khoảng cách ngày càng nới rộng trong việc phân phối vắc-xin ngừa Covid-19 tới những nước giàu và những nước nghèo hơn thông qua Cơ chế cung cấp vắc-xin toàn cầu (COVAX). Tổng Giám đốc WHO cho rằng, việc phân phối thiếu cân bằng vắc-xin không chỉ trái với đạo đức, mà còn gây tổn hại về mặt kinh tế và dịch tễ học.

* Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Gu-tê-rét chỉ trích việc các nước giàu tích trữ vắc-xin ngừa Covid-19, đồng thời kêu gọi các nước này chia sẻ vắc-xin. Ông cũng kêu gọi các nước ủng hộ cơ chế do Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) hỗ trợ để triển khai kế hoạch tiêm chủng toàn cầu.

* Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) kêu gọi các nước giàu bảo đảm phân phối vắc-xin ngừa Covid-19 công bằng, nhấn mạnh cần huy động 510 triệu USD để hỗ trợ công tác vận chuyển chế phẩm này trên thế giới.

* Thủ tướng Đức A.Méc-ken cho rằng, chính tiến độ chậm trễ trong chiến dịch tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 cùng việc tái áp dụng các biện pháp phong tỏa là những nguyên nhân khiến công tác chống dịch ở nước này gặp khó khăn. Bà cam kết mọi người trưởng thành ở Đức sẽ được tiêm vắc-xin vào cuối mùa hè tới.

* Các tổ chức từ thiện về phát triển và y tế Anh gửi thư hối thúc Thủ tướng nước này ngay lập tức viện trợ vắc-xin ngừa Covid-19 đến những nước nghèo hơn. Nội dung thư cảnh báo Anh có lượng vắc-xin dư thừa đủ để tiêm hai lần cho toàn bộ nhân viên y tế tuyến đầu trên thế giới.

* Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) và Trung Quốc công bố kế hoạch sản xuất vắc-xin ngừa Covid-19 của Sinopharm tại quốc gia vùng Vịnh này. Hai bên đã thảo luận kế hoạch thiết lập các khu tiêm phòng Covid-19 tại UAE để tiêm chủng cho công dân Trung Quốc ở nước ngoài.

* Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến ngày 29-3, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 127,8 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 2,79 triệu người chết. Hơn 103 triệu người bệnh được điều trị khỏi.

* Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn khuyến cáo người dân nước này thận trọng khi một số biện pháp hạn chế được dỡ bỏ tại vùng Inh-lân, trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tiếp tục gia tăng ở các khu vực khác tại châu Âu cũng như các biến thể mới vẫn là mối đe dọa tiềm tàng.

* Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la N.Ma-đu-rô thông báo kế hoạch của chính phủ về đổi dầu thô lấy vắc-xin ngừa Covid-19 trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang chìm sâu trong khủng hoảng do các biện pháp cấm vận của Mỹ. Giới chức Vê-nê-xu-ê-la quan ngại về xu hướng số ca nhiễm tăng lên.

* Sau nhiều ngày số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tăng ở mức hơn 100 ca mỗi ngày, sáng 29-3, Bộ Y tế Cam-pu-chia xác nhận tại nước này hiện chỉ có 40 ca mắc mới và có sáu người khỏi bệnh. Tính đến sáng 29-3, Cam-pu-chia ghi nhận tổng cộng 2.273 ca mắc, trong đó 1.172 người đã khỏi bệnh và 11 người tử vong.

* Một ổ dịch lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng mới xuất hiện tại bang Quyn-xlen của Ô-xtrây-li-a buộc chính quyền bang thông báo lệnh giãn cách xã hội tại thành phố Bri-xbên và một số vùng lân cận trong vòng ba ngày. Một trong số bốn ca lây nhiễm trong cộng đồng tại đây cho kết quả dương tính với biến thể mới có nguồn gốc từ Anh.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/canh-bao-ve-khoang-cach-trong-phan-phoi-vac-xin-ngua-covid-19-640170/