Cảnh báo triều cường tiếp tục gây ngập úng ở TP HCM

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời gian ngập sâu nhất có thể diễn ra trong khoảng thời gian từ 0 -4 giờ và từ 15 - 19 giờ trong các ngày 15/12 và 16/12/2020.

Đường Trần Xuân Soạn, quận 7 thường bị ngập sâu do triều cường. Ảnh: TTXVN

Đường Trần Xuân Soạn, quận 7 thường bị ngập sâu do triều cường. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, do ảnh hưởng của triều cường, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, nguy cơ ngập úng cao có thể xảy ra tại các vùng trũng thấp ven biển các tỉnh Nam Bộ (Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau) và TP HCM trong đầu tuần sau.

Mực nước ven biển Nam Bộ đang lên theo thủy triều. Đỉnh triều cao nhất vào lúc 22h15 phút ngày 10/12/2020 tại Trạm hải văn Vũng Tầu là 3,92m. Đỉnh triều tại ven biển Nam Bộ sẽ tiếp tục tăng trong mấy ngày tới và duy trì ở mức cao, từ ngày 17/12/2020 sẽ giảm dần. Đỉnh triều cao nhất tại Vũng Tầu có thể đạt 4,35m vào rạng sáng 16/12/2020.

Nửa cuối tháng 11, TP HCM cũng đã phải chịu triều cường kỷ lục với mực nước ngập đến 1,75m (ngập yên xe máy) trong suốt 3 ngày khiến giao thông TP ở một số nút hỗn loạn do mực triều cường thường dâng cao vào buổi chiều, gây ngập từ 16-20h. Đây là mực nước ngập cao nhất từ đầu năm 2020.

Xuyến Chi

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/do-thi/canh-bao-trieu-cuong-tiep-tuc-gay-ngap-ung-o-tp-hcm-561488.html