Cảnh báo tội phạm nhằm vào cửa hàng tiện lợi

Chuỗi cửa hàng tiện lợi mọc lên liên tục tại các thành phố lớn giúp người dân có nhiều lựa chọn hơn khi tìm những nhu yếu phẩm cần thiết, nhất là các chuỗi cửa hàng bán ban đêm rất thích hợp cho những người 'lỡ' cần đồ dùng trong đêm khuya. Vì bán xuyên đêm nên các cửa hàng tiện lợi này đã trở thành điểm ngắm của các đối tượng phạm pháp.

Có những cửa hàng tiện lợi chỉ bán đến khuya rồi đóng cửa nghỉ, tuy nhiên chủ của các cửa hàng này không mướn nhân viên bảo vệ, tất cả đều ỷ lại hệ thống camera an ninh nên nhanh chóng trở thành đích đến của các đối tượng trộm cắp. Bởi vậy, chỉ trong vòng 3 tháng trở lại đây, riêng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có gần 100 vụ cướp, trộm cắp tài sản xảy ra tại các cửa hàng tiện lợi này...

“Con mồi” béo bở

Chỉ trong vài ngày, các cửa hàng tiện lợi tại quận 9, Thủ Đức, quận 12 và Thuận An (Bình Dương) liên tiếp xảy ra các vụ trộm, số tài sản cất trong két sắt cùng hàng hóa trị giá hơn 1 tỷ đồng bị các đối tượng đột nhập lấy đi. Điều đáng nói là toàn bộ hệ thống camera an ninh tại các cửa hàng này đều bị phá, nguồn điện trong cửa hàng bị ngắt khi các đối tượng ra tay thực hiện các vụ trộm.

Camera của các cửa hàng này chỉ nhìn nhận được hình dạng ban đầu, phía trước cửa hàng, trong đó đáng chú ý nhất là 2 nghi phạm điều khiển xe tay ga, một đối tượng đội MBH màu xanh, đối tượng còn lại dùng bìa các-tông che kín mặt lảng vảng phía trước, chờ lúc vắng người là dùng xà beng phá cửa cuốn để đột nhập vào bên trong ngắt toàn bộ hệ thống điện cũng như camera bảo vệ.

Đối tượng Vũ Văn Biên và Vũ Ngọc Hưng gây ra hàng chục vụ trộm tài sản tại các cửa hàng tiện lợi.

Nhận định đây là 2 đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, dùng cùng một phương thức và 12 vụ trộm liên tiếp tại các cửa hàng tiện lợi có khả năng chỉ do 2 đối tượng này gây ra nên Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Công an quận 9, 12, Thủ Đức phối hợp với Công an Bình Dương mở chuyên án triệt phá.

Trong khi các tổ công tác đang lần theo từng manh mối của vụ án thì đêm 26-10, tổ công tác thuộc Công an xã Thới An, quận 12, tuần tra đến đường Lê Thị Riêng phát hiện 2 người đàn ông điều khiển xe tay ga phóng xe ra từ văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV Cựu chiến binh với dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Kiểm tra chiếc giỏ màu đỏ phía trước xe, tổ tuần tra phát hiện xà beng loại ngắn, tua vít, mỏ lết. Kiểm tra căn nhà mà 2 người đàn ông này vừa rời khỏi, tổ tuần tra phát hiện có dấu hiệu bị phá khóa, cộng thêm hình dạng của người đàn ông điều khiển chiếc xe tay ga giống như hình ảnh mà một số camera ở các cửa hàng tiện lợi trước khi bị vô hiệu hóa ghi nhận, tổ công tác đã đưa 2 người đàn ông này về trụ sở làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra, người điều khiển xe tay ga Vũ Văn Biên khai nhận đã cùng Vũ Ngọc Hưng gây ra hàng loạt vụ trộm cửa hàng tiện lợi trong thời gian qua.

Từng có thời gian làm bảo vệ tài các cửa hàng tiện lợi nên Vũ Văn Biên (40 tuổi, quê Thái Bình, tạm trú Dĩ An, Bình Dương) nắm rất rõ quy luật hoạt động của các cửa hàng này. Thông thường, những cửa hàng bán khuya nhất cũng chỉ đến 0h. Ban ngày tại các cửa hàng này có bảo vệ nhưng ban đêm thì không, nhất cử nhất động để bảo vệ tài sản tại các cửa hàng này đều phụ thuộc vào hệ thống camera an ninh.

Bởi vậy, Biên đã bàn kế hoạch đột nhập để trộm cắp tài sản với người đồng hương là Vũ Ngọc Hưng (38 tuổi). Hưng đồng ý và cả hai ra chợ sắm xà beng, khẩu trang, tua vít, mỏ lết để tiến hành các vụ trộm...

Sau khi đột nhập, lấy được số tài sản lớn từ các cửa hàng tiện lợi tại Thủ Đức, quận 12 và Thuận An (Bình Dương) để tránh bị công an các địa phương này nghi ngờ, Biên và Hưng chuyển địa bàn qua quận 9. Chỉ trong đêm 21 và rạng sáng 22-10, hai đối tượng này đã thực hiện 4 vụ đột nhập lấy tài sản các cửa hàng tiện lợi.

Sau khi đột nhập cửa hàng tiện lợi ở phường Phú Hữu, 2 đối tượng điều khiển xe về đến đường Lê Văn Việt thì tiếp tục đột nhập cửa hàng tiện ích, mở hộc tủ lấy hết tài sản sau đó đem két sắt của cửa hàng ra ngoài cửa dùng xà beng phá, lấy tài sản bên trong. Được mẻ lớn, chúng rời đi nhưng chỉ khoảng 100m, phát hiện một cửa hàng tiện ích khác nên lại nảy sinh lòng tham. Biên và Hưng đột nhập, phá hệ thống camera rồi phá két sắt trộm tài sản tiếp.

Đối tượng Vũ Văn Biên sử dụng bìa các-tông để tránh bị camera nhận diện.

Đến 2h sáng, hai đối tượng về đến đường Nguyễn Ảnh Thủ (phường Hiệp Thành, quận 12) đột nhập cửa hàng tiện ích phá két sắt lấy đi gần 10 triệu rồi chạy đến đường Lê Văn Khương (phường Thới An). Trên đường về nhà trọ, 2 đối tượng tiếp tục vào cửa hàng ở KP1, phường Thạnh Lộc, phá két lấy tiền. Lúc này, trời cũng gần sáng, cảm thấy đói bụng, 2 đối tượng lấy đi một số thực phẩm như xúc xích, thịt nguội, kẹo, sim điện thoại rồi về phòng trọ ăn mừng chiến lợi phẩm trong đêm.

Sau khi chia chác tài sản, Hưng trở về quê ở Thái Bình thăm gia đình. Riêng Biên vì “quen tay” nên tối 25-10 đã rủ đối tượng Huỳnh Minh Vương cùng tham gia vụ trộm ở quận 12 thì bị Công an phường bắt quả tang. Điều tra viên Công an quận 12 cho hay, do Biên từng làm bảo vệ ở các cửa hàng tiện lợi nên nắm rõ quy luật của các cửa hàng này.

Để không bị phát hiện, khi đột nhập vào trong cửa hàng, Biên thường dùng bìa các-tông che kín mặt để không bị camera ghi hình. Khi mở được cửa cuốn, Biên dẫn thẳng xe vào bên trong cửa hàng rồi kéo cửa xuống để tránh người đi đường phát hiện. Riêng vụ trộm xảy ra tại đại lý ủy quyền cửa hàng Viettel vào rạng sáng 19-10, hai đối tượng vớ bở khi lấy được số tiền mặt gần 20 triệu đồng, hơn 8.500 thẻ sim điện thoại (trị giá 900 triệu đồng).

Không trộm được thì cướp

Chưa kể các cửa hàng tạp hóa, những hộ dân buôn bán xuyên đêm thì tại TP Hồ Chí Minh có khoảng 1.200 cửa hàng tiện lợi hoạt động đến 0h hoặc bán xuyên đêm. Dạo quanh các cửa hàng này vào ban đêm, chúng tôi ghi nhận lượng khách lai vãng vào lẻ tẻ chủ yếu là mua các thức ăn nhanh khi các cửa tiệm khác đóng cửa.

Bên ngoài các cửa hàng này chỉ có một bảo vệ nhưng cũng gật gù buồn ngủ, một vài chiếc xe của khách và nhân viên nằm chỏng chơ trên lề đường. Bên trong cửa hàng, nhân viên đều có dấu hiệu mệt mỏi, buồn ngủ và thường tụ tập nói chuyện để tránh buồn ngủ nên rời vị trí. Cửa hàng nào cũng có camera an ninh gắn cả bên ngoài và bên trong, tuy nhiên việc đảm bảo an ninh cho chính chiếc camera đó thì lại rất sơ sài. Có nhiều cửa hàng bán đến 22h, sau đó đóng cửa, khóa cửa cuốn lại nhưng không có bảo vệ trông coi phía trước.

Tại một cửa hàng tiện lợi trên địa bàn phường 13, quận 6, giáp ranh với Bình Tân, vào 1h sáng chúng tôi ghé vào. Lúc này bác bảo vệ nằm trên ghế gật gù, nghe tiếng xe gắn máy mới bật dậy khua tay kêu chúng tôi để xe đó khỏi lấy thẻ rồi lại lim dim mắt. Bên trong cửa hàng, nhân viên uể oải nhìn chúng tôi lấy hàng rồi tiếp tục nói chuyện.

Khi chúng tôi hỏi về các vụ cướp cửa hàng tiện lợi trong thời gian qua, bảo vệ ở đây cho biết: “Mấy đứa đó toàn ăn cắp vặt thôi, nếu xảy ra thì camera của cửa hàng đã ghi hình chúng rồi! Lo gì!”.

Một nhân viên cửa hàng tiện lợi trên đường số 2 (quận 11) cho biết, từng bị nhóm đối tượng vào lấy hàng sau đó bỏ chạy không tính tiền. Khi bị nhân viên nam trong cửa hàng giữ lại, nhóm người này quay sang tấn công. “Những nhóm này thường có từ 5-10 người, một nửa ở ngoài canh chừng, một nửa vào cửa hàng lấy hàng. Khi bị ngăn cản, các đối tượng này ra tay đánh luôn nhân viên của cửa hàng. Vì vào ban đêm, ít người hỗ trợ nên nhân viên và bảo vệ không làm gì được chúng!” - một nhân viên ở đây cho hay.

Trương Hoàng Trưởng - đối tượng cướp cửa hàng tiện ích và đâm nhiều người bị thương.

Lợi dụng sự lỏng lẻo trong việc bảo vệ các cửa hàng tiện lợi vào ban đêm nên trong tháng 6-2018, trên địa bàn quận 10 đã xảy ra hàng chục vụ các đối tượng xông vào cửa hàng tiện lợi cướp hàng hóa, sử dụng hung khí đe dọa tấn công nhân viên và bảo vệ.

Qua công tác truy xét, Công an quận 10 đã bắt được 16 đối tượng, đa phần các đối tượng này tuổi đời còn khá trẻ, từ 13-20. Loại hàng mà các đối tượng nhí này cướp chủ yếu là thức ăn nhanh để phục vụ cho hàng giờ ngồi đồng chơi game của chúng. Không chỉ gây án ở quận 10 mà tại quận 3, quận 5, các đối tượng này cũng ra tay hành động.

Trước tình hình bất ổn về an ninh tại các cửa hàng tiện lợi, chúng tôi hỏi thăm một nhân viên quản lý ở cửa hàng tiện lợi trên đường Bình Phú, quận 6. Nhân viên này cho hay: “Bán vào ban đêm lượng khách ít, sản phẩm trong cửa hàng chủ yếu là đồ ăn khô, đồ ăn nhanh nên chẳng ai nghĩ rằng các đối tượng lại nhắm vào. Bình thường cửa hàng có 2 bảo vệ làm 2 ca, ban ngày và buổi tối.

Thuê bảo vệ ban ngày là chủ yếu bởi vào ban ngày lượng xe của khách đông mới cần người trông giữ, ban đêm ít xe hơn nên nhân viên thường dán bảng yêu cầu khách tự trông xe. Nếu thuê thêm bảo vệ thì doanh thu không đủ để chi cho các dịch vụ này!”.

Với tâm lý như vậy nên rất nhiều cửa hàng không thuê dịch vụ bảo vệ vào ban đêm. Mặc khác, đa phần nhân viên làm tại các cửa hàng tiện lợi là sinh viên làm thêm công việc bán thời gian, không có các kỹ năng ứng phó với tội phạm nên khi xảy ra chuyện thường bị động.

Thiếu kỹ năng phòng chống

Một trong những minh chứng cho việc thiếu kỹ năng khi đối phó với các đối tượng cướp giật tài sản được thể hiện qua vụ cướp tại cửa hàng tiện lợi trên đường 15, phường An Phú, quận 2, đêm 1-10. Thời điểm này hai nhân viên cửa hàng là Trần Thị Thái Minh và Nguyễn Thị Thảo đang ngồi đếm tiền trong quầy thì Trương Hoàng Trưởng (23 tuổi, quê Sóc Trăng) khoác ba lô, đeo khẩu trang và sử dụng hung khí xông vào cửa hàng khống chế chị Minh và yêu cầu bỏ toàn bộ số tiền trong cửa hàng vào ba lô cho Trưởng.

Hoảng hốt, chị Minh chống cự thì bị Trưởng dùng hung khí đâm vào tay, chị Thảo hoảng hốt lao ra đường tri hô. Lúc này, các anh Nguyễn Hữu Cảnh (18 tuổi), Nguyễn Hoàng Lân (19 tuổi) và Lê Minh Hải (18 tuổi) đang lưu thông trên đường, thấy Trưởng bỏ chạy từ cửa hàng tiện lợi ra nên truy đuổi, khống chế Trưởng. Trong lúc giằng co, Trưởng đã dùng hung khí gây thương tích cho anh Lân và Hải.

Với những vụ cướp tài sản và trộm cắp tài sản xảy ra trong thời gian qua trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an TP đã khuyến cáo các cửa hàng cần tăng cường an ninh, nhất là vào ban đêm để tránh kẻ xấu lợi dụng gây ra các vụ cướp, trộm cắp.

Các cửa hàng tiện lợi không hoạt động xuyên đêm thì không nên quá ỷ lại vào hệ thống camera theo dõi gắn ở cửa hàng. Cần có bảo vệ trông giữ vào ban đêm ngay cả khi cửa hàng không hoạt động. Nhân viên và bảo vệ cửa hàng cần phải có kiến thức về phòng, chống tội phạm cũng như quan sát, nắm được hành vi của khách hàng hay khách hàng có biểu hiện nghi vấn. Không nên chống trả trực tiếp các đối tượng tội phạm khi bị tấn công mà cần bình tĩnh nắm rõ đặc điểm của đối tượng để trình báo với công an.

Huyền Đức

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/vu-an-noi-tieng/canh-bao-toi-pham-nham-vao-cua-hang-tien-loi-518637/