Cảnh báo tình trạng gieo cấy trước lịch thời vụ ở Hà Tĩnh trong điều kiện vụ xuân ấm 2020

Sáng 15/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đi kiểm tra tình hình sản xuất vụ xuân 2020 tại Cẩm Xuyên. Cùng đi có lãnh đạo Sở NN&PTNT Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra cánh đồng sản xuất tập trung tại thôn Đồng Bàu, xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra cánh đồng sản xuất tập trung tại thôn Đồng Bàu, xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã đến kiểm tra thực địa tại vùng sản xuất cánh đồng tập trung Đồng Bàu, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên). Sau khi phá bỏ bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn, số thửa canh tác của địa phương giảm còn 30% so với trước.

Hiện nay, bà con đã hoàn thành khâu làm đất, san phẳng mặt ruộng. Số diện tích này được cơ cấu một giống, một quy trình sản xuất và một thời vụ.

Vào thời điểm này, các vùng sản xuất của Cẩm Xuyên đã hoàn thành khâu làm đất và tập trung xuống một số giống như: VTNA6, Nếp 98, Nếp 87.

Vụ xuân 2020, huyện Cẩm Xuyên có 18 xã tham gia sản xuất cánh đồng tập trung với gần 1.000 ha, trở thành địa phương có diện tích lớn nhất tỉnh về thực hiện phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn. Sau khi phá bỏ bờ thửa nhỏ, sản xuất tập trung, tạo điều kiện để ứng dụng tối đa cơ giới hóa. Đồng thời, nhất quán trong công tác chỉ đạo sản xuất từ cơ cấu, quy trình đến phòng trừ sâu bệnh. Từ đây, chất lượng đất trồng lúa, năng suất và hiệu quả kinh tế được cải thiện đáng kể.

Cán bộ Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật tỉnh kiểm tra giống lúa trước khi gieo cấy.

Đánh giá cao tinh thần vào cuộc sớm của chính quyền địa phương và bà con nông dân trong việc thực hiện chủ trương lớn của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, sản xuất trên cánh đồng tập trung sẽ là điều kiện để thay đổi nhận thức của bà con nông dân, hướng đến nền sản xuất nông nghiệp tập trung, tạo nền tảng để thu hút doanh nghiệp đầu tư tích tụ ruộng đất.

Theo đó, đề nghị Sở NN&PTNT có đánh giá tổng thể nhằm nhìn rõ hiệu quả về kinh tế, xã hội của mô hình đối với người sản xuất.

Một số bà con ở xã Cẩm Hưng vẫn gieo cấy một số giống trước lịch thời vụ.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ sản xuất ở một số địa phương. Hiện nay, bà con đang gieo cấy tập trung các loại giống Nếp 98, Nếp 87, VTNA6. Tuy nhiên, một số bà con vẫn gieo cấy trước lịch 5 - 7 ngày.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu ngành chuyên môn và UBND huyện Cẩm Xuyên rà soát cụ thể những diện tích gieo cấy trước thời vụ. Đồng thời, ban hành công điện chỉ đạo, cảnh báo thực trạng này trên toàn tỉnh. Đặc biệt, những nguy cơ, hệ lụy của việc không tuân thủ quy trình xuống giống trong điều kiện “vụ xuân ấm”.

Nguyễn Oanh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nong-nghiep/canh-bao-tinh-trang-gieo-cay-truoc-lich-thoi-vu-o-ha-tinh-trong-dieu-kien-vu-xuan-am-2020-nbsp/185634.htm