Cảnh báo tình trạng đuối nước trẻ em trong mùa hè

Mặc dù mới bước vào mùa hè nhưng trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm. Tình trạng đuối nước vào mùa hè cho thấy trẻ em chưa được gia đình quan tâm đúng mức cũng như việc trang bị cho các em các kiến thức, kỹ năng bơi lội để có thể tự bảo vệ mình khi xảy ra tình huống bất trắc là chưa đủ. Hiện đang là mùa nắng nóng, sau thời gian giãn cách vì dịch bệnh COVID-19, học sinh sẽ nghỉ hè muộn, việc cần thiết là phải tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm, để không còn thêm nữa các trường hợp gặp tai nạn đáng tiếc do đuối nước.

Dạy kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh lớp 4 tại trường Tiểu học Ninh Phong (thành phố Ninh Bình)

Ngày 26/5 vừa qua, hai cháu bé làĐặng Bảo N. và Trần Nhã U. (cùng sinh năm 2018), trú tại xóm 5 và xóm 7B, xãCồn Thoi (huyện Kim Sơn) ra bờ sông Tàu hút (xã Cồn Thoi) chơi, không may bịngã xuống sông đuối nước. Hoàn cảnh gia đình của cả hai cháu bé khá khó khăn,một cháu bố mẹ đi làm ăn xa bên Lào, ở với bà ngoại; cháu còn lại bố mẹ đi làmbãi ngao xa nhà... Đây là khúc sông cạnh nhà hai cháu, do không ai phát hiệnkịp thời nên các cháu khi ngã xuống đã tử vong do đuối nước. Được biết, haicháu bé là họ hàng với nhau.

Trước đó, ngày 8/5, một học sinhlớp 12, trường THPT Nho Quan C, thường trú tại thôn Minh Hồng, xã Xích Thổ(huyện Nho Quan) đã bị đuối nước do đi tắm bị chuột rút mà không được phát hiện.Điều đáng buồn là em mất đi khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tốt nghiệp THPT, đểlại nỗi đau lớn, niềm tiếc thương cho gia đình và thầy cô, bạn bè...

Những sự việc đáng tiếc như trênnăm nào cũng xảy ra, ở khắp các địa phương trong tỉnh. Mùa hè năm 2019, khi họcsinh nghỉ hè được hơn 1 tháng, nhưng trên địa bàn tỉnh đã có gần chục vụ tainạn đuối nước thương tâm xảy ra ở đủ mọi lứa tuổi. Như trường hợp cháu bé 10tuổi, ở xã Ninh Phúc (thành phố Ninh Bình). Chị Điền Thị Lành, công chức Vănhóa-Thương binh xã hội xã Ninh Phúc (thành phố Ninh Bình) cho biết, hoàn cảnhcủa cháu bé rất đáng thương, bố mẹ đi làm ăn xa, gửi con ở với ông bà. Cháuđược người bác ruột cho đi chơi, câu cùng tại xã Khánh Hồng (Yên Khánh), sau đócháu xuống tắm rồi không may đuối nước, khi phát hiện ra thì đã muộn. Tại xãNinh Phúc, năm 2018, cũng có 1 trường hợp học sinh lớp 9 cùng bạn đi tắm tạimột trạm bơm trên địa bàn xã và gặp tai nạn đuối nước.

Theo chị Điền Thị Lành, việc quảnlý, trông coi và hướng dẫn trẻ học tập, vui chơi trong dịp hè phần lớn do giađình, người thân các em chịu trách nhiệm. Các cấp chính quyền, các tổ chức đoànthể... của xã có vai trò phối hợp trong việc tuyên truyền, cảnh báo và hướngdẫn các hoạt động vui chơi cho các em. Xã Ninh Phúc có gần 1.700 trẻ em ở độtuổi dưới 16, hàng năm, vào Tháng hành động vì trẻ em, xã đều tổ chức tuyêntruyền về phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, yêu cầu các thôn, xómtrên địa bàn có nguy cơ xảy ra đuối nước, phải đặt biển cảnh báo, tuyên truyềnngười dân quan tâm, chăm lo cho con em, tránh để xảy ra các tai nạn đángtiếc... Tuy nhiên, điều đáng buồn là số vụ tai nạn đuối nước vẫn còn xảy ra, gâynên nỗi đau lớn cho gia đình và xã hội.

Trường Tiểu học Ninh Phong (thànhphố Ninh Bình) nằm tại khu đất rộng với xung quanh là ruộng sâu, kênh nước. Đặcbiệt là ngay cổng vào có một ao nước tạo cảnh quan rộng gần nghìn m2. Trướcđây, khi xây dựng, để tạo cảnh quan cho ngôi trường, bờ bao xung quanh ao chỉxây thấp và để các ô thoáng khá to. Do vậy nhiều học sinh hiếu động thường leolên hoặc chui người nghịch ngợm, rất có thể xảy ra tai nạn thương tích hoặc ngãxuống ao đuối nước nếu không được phát hiện kịp thời.

Cô giáo Trần Thị Vân Giang, Hiêụtrưởng trường Tiểu học Ninh Phong (thành phố Ninh Bình) cho biết: Trước nguy cơmất an toàn, nhà trường đã tìm các biện pháp để bảo vệ học sinh. Theo đó, cùngvới tuyên truyền, nhắc nhở các em không vui chơi, đùa nghịch chỗ gần ao nước,nhà trường lắp cổng và khóa chặt lôíxuống ao, đồng thời lắp cao thêm lan can cho tường bao xung quanh, vừa đảm bảomỹ quan nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho học sinh. Cùng với đó, nhà trường cũngchỉ đạo giáo viên tăng cường giáo dục kỹ năng sống, hướng dẫn các em khôngchơi, tắm tại những nơi cấm bơi, lội, nơi có biển cảnh báo nguy hiểm; các biệnpháp cần thiết khi bị đuối nước...

Đặc biệt, trước nhiều vụ tai nạnđuối nước thương tâm, từ năm học 2018-2019, trường Tiểu học Ninh Phong đã tổchức dạy bơi miễn phí cho học sinh trong trường có nhu cầu. Nhà trường đã thuêphương tiện, cử giáo viên dạy bơi miễn phí cho học sinh, học sinh chỉ phải muavé vào bể bơi. Trong dịp hè năm 2019, nhà trường đã dạy miễn phí cho 60 họcsinh biết bơi. Tiếp tục hè năm 2020 tới đây, nhà trường lắp đặt bể bơi lưu độngtại trường để có thể dạy bơi được nhiều hơn cho các em học sinh, góp phần thựchiện chương trình phòng, chống đuối nước trong học đường...

Theosố liệu của Sở LĐ, TB&XH tỉnh, mỗi năm trên địa bàn tỉnh có hàng chục treẻm tử vong do đuối nước, đặc biệt vào mùa hè, khi thời tiết nắng nóng, nhu câùbơi lội, tắm mát của trẻ em tăng cao. Nạn nhân hầu hết là các em trai, trong độtuổi dưới 15 tuổi. Các em thường rủ nhau ra sông, hồ, ao, đập tắm, nô đùa hoặckéo nhau cùng nhảy, nghịch dại, rất dễ xảy ra những vụ đuối nước đau lòng. Hàngnăm, để giảm thiểu các vụ đuối nước vào mùa hè, các cơ quan, đơn vị như SởLĐTBXH, ngành Giáo dục, Tỉnh đoàn....đã có nhiều hoạt động thiết thực như: Đâỷmạnh tuyên truyền cảnh báo nguy cơ tai nạn đuối nước; tích cực phối hợp với giađình, nhà trường để quản lý các em; khảo sát các địa điểm có nguy cơ mất antoàn và thực hiện cắm biển cảnh báo; khuyến khích, tạo điều kiện để các em họcbơi, rèn luyện kỹ năng cấp cứu khi bị đuối nước... Nhưng, thực tế cho thấy, cáchoạt động và những cách làm này vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, số vụtai nạn đuối nước vẫn diễn ra.

Theo bác sĩ Đinh Văn Duy, PhóTrưởng khoa Ngoại nhi, Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh; điều quan trọng nhất trong thựchiện phòng, chống đuối nước cho trẻ em chính là ý thức của phụ huynh trong việcquan tâm chăm sóc, bảo vệ con, em mình. Cần hiểu rõ, đối với trẻ nhỏ, việc quantâm, theo sát các em là việc thường xuyên, liên tục, không thể lơ là, coi nhẹ,vì đôi khi sẽ phải trả giá rất đắt. “Một phút sơ sẩy có thể trả giá bằng cảmạng sống của các em, hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề, ảnh hưởng lâu dàiđến tương lai. Do đó cần trang bị đầy đủ cho học sinh các kỹ năng bơi lội, sơcấp cứu đuối nước và phải được phổ cập, trở thành môn học bắt buộc cũng như cácchương trình ngoại khóa trong nhà trường. Có như vậy mới hạn chế và không xảyra những vụ việc đau lòng, đáng tiếc như vừa qua...”- bác sĩ Duy khuyến cáo.

Bài, ảnh: Hạnh Chi

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/canh-bao-tinh-trang-duoi-nuoc-tre-em-trong-mua-he-2020060102571571p4c31.htm