Cảnh báo tiến trình ngoại giao Mỹ-Triều sụp đổ

Giới chuyên gia Mỹ cảnh báo tiến trình ngoại giao nhằm thuyết phục Triều Tiên phi hạt nhân hóa, vốn đang bị đình trệ, có thể sụp đổ vào năm 2020, và dẫn tới nguy cơ Bình Nhưỡng có thể tái khởi động các vụ thử hạt nhân.

Giới phân tích đánh giá nguy cơ sụp đổ của tiến trình ngoại giao Mỹ-Triều đã xuất hiện từ năm 2018 đồng thời nhấn mạnh nhấn mạnh tới sự cần thiết phải đưa ra những bước đi quyết liệt nhằm thúc đẩy tiến trình này sau khi vòng đàm phán cấp chuyên viên mới nhất giữa hai bên tại Thụy Điển đổ vỡ.

Theo đó, Tổng thống Mỹ có thể cân nhắc việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng. Đây được đánh giá là bước đi có sức hút về chính trí và có thể khiến Triều Tiên thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, Washington vẫn cần chuẩn bị cho khả năng Bình Nhưỡng nối lại các vụ thử tên lửa tầm xa có khả năng vươn tới Mỹ.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/canh-bao-tien-trinh-ngoai-giao-my-trieu-sup-do