Cảnh báo thủ đoạn cướp tài sản tại các cửa hàng tiện ích

Ngày 2-8, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục khuyến cáo các chủ cửa hàng tiện ích 24/24h về các thủ đoạn cướp tài sản của các đối tượng vào ban đêm…

Thông qua các mối quan hệ ngoài xã hội, Phạm Nguyễn Ngọc Tiên (17 tuổi, thường trú tỉnh Trà Vinh, tạm trú quận 4) đã làm quen với Võ Nguyễn Thanh Phúc (13 tuổi), Trần Văn Thắng (17 tuổi), Nguyễn Trần Minh Huy (14 tuổi, cả ba đều thường trú quận 4).

Do cần tiền tiêu xài, Tiên nhiều lần rủ đồng bọn thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Liên tiếp trong các ngày 9, 10 và 17-7-2019, vào các khung giờ từ 20 giờ đến 21 giờ, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tài sản tại cửa hàng tiện ích Ministop, số 38 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1.

Các đối tượng trong nhóm cướp nhí.

Các đối tượng trong nhóm cướp nhí.

Để thực hiện hành vi, các đối tượng đã giả vờ vào mua hàng để quan sát rồi quay trở ra. Khi thấy trong cửa hàng chỉ còn một nhân viên bán hàng thì bọn chúng quay vào, dùng chai thủy tinh, cục đá, dao bấm đánh vào đầu nhân viên cửa hàng gây thương tích và đe dọa, yêu cầu nhân viên này mở khay đựng tiền để cướp tài sản; đồng thời, tiện tay lấy thêm các mặt hàng được bán tại đây (nước cam, rượu vang…) để đem bán phục vụ cho việc tiêu xài cá nhân.

Điều đáng lưu ý ở đây là không chỉ chọn lựa thời điểm để xâm nhập mà bọn chúng còn điều nghiên, ăn quen khi thực hiện hành vi cướp tài sản đối với cùng một nhân viên tại cửa hàng này.

Sau quá trình điều tra, khoảng 23h30 ngày 18-7-2019, trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 1 phối hợp Công an phường Bến Nghé, quận 1 phát hiện đối tượng Tiên, Phúc và Thắng đang điều khiển xe gắn máy trên đường Pasteur, phường Bến Nghé nên đưa về trụ sở Công an quận để làm việc. Tại đây, các đối tượng khai nhận đã gây ra các vụ cướp trên.

Một hung khí gây án của nhóm cướp nhí.

Trước vụ việc trên, Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo các chủ cửa hàng tiện ích 24/24h ngoài việc trang bị camera giám sát, cần chủ động thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực kinh doanh, bố trí nhân viên bán hàng, nhân viên bảo vệ với số lượng phù hợp, hướng dẫn cho nhân viên bán hàng các kỹ năng xử lý tình huống khi gặp các đối tượng có hành vi cướp tài sản. Đồng thời, trình báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Công an nơi xảy ra vụ việc để kịp thời điều tra, xử lý.

Phú Lữ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/cong-an-tp-ho-chi-minh-tiep-tuc-canh-bao-thu-doan-cuop-tai-san-tai-cac-cua-hang-tien-ich-555778/