Cảnh báo thế giới tiêu thụ quá lượng tài nguyên thiên nhiên

Ngày 22/8 năm nay bị coi là ngày thế giới tiêu thụ quá lượng tài nguyên thiên nhiên mà Trái đất có thể tái tạo trong vòng 12 tháng (Earth Overshoot Day).

Sẽ phải mất tới 1,6 năm để trái đất có thể đáp ứng nhu cầu dân số thế giới theo cách bền vững trong năm nay. Đó là thông điệp mà Mạng lưới lần theo dấu vết carbon toàn cầu Global Footprint Network cảnh báo.

Năm nay, ngày vượt ngưỡng này tới chậm hơn một chút do đại dịch đã làm chậm lại hoạt động phát thải khí nhà kính. Năm 2019, Earth Overshoot Day rơi vào ngày 29/7.

#Movethedate (làm chậm lại, dời ngày) là khẩu hiệu mà Global Footprint Network đưa ra nhằm giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, áp dụng công nghệ xanh, giảm chặt phá rừng, trồng rừng, hạn chế dùng than đá, để làm chậm lại quá trình tiêu thụ nguồn tài nguyên thiên nhiên, giúp trái đất có thể tái tạo lại nhanh hơn.

Bảo Linh

(theo Euro News, AFP)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/canh-bao-the-gioi-tieu-thu-qua-luong-tai-nguyen-thien-nhien-n179207.html