Cảnh báo sự nguy hại của đồng hồ thông minh trên toàn cầu

Hàng loạt các nước như Mỹ, Úc, Đức, Na Uy... đều đang lên tiếng cảnh báo về mối nguy hiểm do đồng hồ thông minh mang tới. Đồng thời các nước này cũng khuyến cáo các bậc cha mẹ không nên mua đồng hồ thông cho con nhỏ.

Chính phủ Đức cảnh báo đồng hồ thông minh có thể bị nghe lén

Cơ quan giám sát viễn thông Federal Network Agency (FNA) của Đức cho biết nhiều loại đồng hồ thông minh được thiết kế cho độ tuổi từ 5 đến 12, có thể tạo điều kiện cho người khác can thiệp từ xa vào microphone để nghe lén hoặc theo dõi vị trí. FNA lo ngại sản phẩm này bị lợi dụng không chỉ để theo dõi trẻ mà còn để rình mò bất cứ ai.

Ở Đức, việc ghi âm các cuộc hội thoại chuyện riêng tư mà không xin phép cũng là phạm pháp. Vì vậy FNA không chỉ cấm lưu hành một số loại đồng hồ thông minh dành cho trẻ em mà còn khuyến cáo các bậc phụ huynh nên phá hủy chúng.

Na Uy: Đồng hồ thông minh định vị cho trẻ rất dễ bị hacker tấn công

Được biết, Hội người tiêu dùng Na Uy (NCC) đã tiến hành kiểm nghiệm các mẫu đồng hồ thông minh dành cho trẻ em thuộc nhiều thương hiệu khác nhau, kể cả các hãng nổi tiếng như Gator và GPS for Kids và cho biết đã phát hiện ra những kẻ tấn công có thể theo dõi, nghe trộm hoặc thậm chí giao tiếp với đứa trẻ sử dụng sản phẩm.

Các loại đồng hồ thông minh dành cho trẻ em được thử nghiệm về cơ bản cũng như những đồng hồ thông minh có tính năng tối thiểu, cho phép cha mẹ giao tiếp với con cái cũng như theo dõi vị trí của chúng. Một số mẫu còn được trang bị cả tính năng cấp cứu (SOS), cho phép đứa trẻ gọi điện ngay lập tức cho cha mẹ hoặc người thân của mình.

NCC cho biết họ quan ngại rằng đồng hồ cho trẻ em của hãng Gator và GPS có thể truyền và lưu trữ dữ liệu mà không cần mã hóa. Điều này có nghĩa người lạ chỉ cần sử dụng các kỹ thuật hacking cơ bản là có thể theo dõi trẻ em khi chúng di chuyển, hoặc làm cho một đứa trẻ xuất hiện ở một vị trí hoàn toàn khác.

Mỹ cảnh báo đồng hồ thông minh có thể thu thập dữ liệu nhạy cảm

Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cũng từng cảnh báo phụ huynh về việc "đồ chơi thông minh và thiết bị giải trí hiện đại" cho trẻ em có thể thu thập dữ liệu nhạy cảm.

"Nhiều bộ phận bên trong đồ chơi hiện đại tích hợp cảm biến, micro, máy ảnh, thành phần lưu trữ dữ liệu và các tính năng đa phương tiện khác", FBI lưu ý. Theo họ, nhiều người không nhận thức được vấn đề nghiêm trọng này.

Thậm chí, một số loại đồ chơi hoặc ứng dụng yêu cầu người dùng phải cung cấp thông tin trong lần thiết lập đầu tiên, như tên tuổi, địa chỉ, email, số điện thoại và đôi khi cả ảnh nhận dạng của cha mẹ hoặc trẻ nhỏ.

Nước Úc và Nhật Bản cấm sinh viên sử dụng đồng hồ thông minh trong trường học

Nhiều trường học tại nước Úc đã cấm các sinh viên và học sinh sử dụng đồng hồ thông minh vì lo ngại vấn đề gian lận.

Trường sẽ bổ sung thêm đồng hồ tại các phòng thi để sinh viên vẫn có thể theo dõi thời gian. Nguyên nhân được xác định là do đồng hồ thông minh hiện nay cho phép gửi tin nhắn, truy cập ứng dụng và thậm chí là giải quyết các vấn đề toán học.

PV(t/h)

Nguồn SHTT: http://www.sohuutritue.net.vn/canh-bao-su-nguy-hai-cua-dong-ho-thong-minh-tren-toan-cau-d17341.html