Cảnh báo siêu vi trùng kháng thuốc lan rộng

Loại siêu vi trùng được phát hiện có thể chống lại bất cứ loại kháng sinh nào. Vi khuẩn này được tìm thấy trên da người và phổ biến nhất là ở người già và các bệnh nhân đã được phẫu thuật ghép bộ phận nhân tạo. Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Vi trùng học tự nhiên, các chuyên gia thuộc Đại học Melbourne đã phát hiện 3 biến thể của một siêu vi trùng kháng đa kháng sinh trong các mẫu phẩm từ 10 quốc gia, trong đó các mẫu ở châu Âu cho thấy loại siêu vi trùng này có thể chống lại bất cứ kháng sinh nào có bán trên thị trường hiện nay. Loại vi khuẩn trên, được biết đến với tên khoa học là Staphylococcus epidermidis. Vi khuẩn này được tìm thấy trên da người và phổ biến nhất là ở người già và các bệnh nhân đã được phẫu thuật ghép bộ phận nhân tạo. Cũng theo nghiên cứu, chính việc sử dụng ngày càng nhiều thuốc kháng sinh đang tạo điều kiện cho vi khuẩn kháng kháng sinh phát triển mạnh hơn'.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/canh-bao-sieu-vi-trung-khang-thuoc-lan-rong