Cảnh báo sạt lở đất và lũ quét có thể xảy ra ở 6 huyện miền núi Nghệ An

Tỉnh Nghệ An đang cảnh báo đến chính quyền các địa phương, các cơ quan liên quan và người dân về việc có thể xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở 62 xã thuộc 6 huyện miền núi trong tỉnh, trong đó huyện Kỳ Sơn có 20 xã, huyện Tương Dương 15 xã, huyện Con Cuông 7 xã, huyện Quế Phong 9 xã, huyện Quỳ Châu 8 xã, huyện Quỳ Hợp 3 xã.

Huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) thành lập các đoàn vào kiểm tra và chỉ đạo các lực lượng chức năng giúp dân di dời nhà cửa và tài sản tránh sạt lở đất . Ảnh: baonghean.vn

Huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) thành lập các đoàn vào kiểm tra và chỉ đạo các lực lượng chức năng giúp dân di dời nhà cửa và tài sản tránh sạt lở đất . Ảnh: baonghean.vn

Tuyến quốc lộ 7 đoạn từ Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn) đến thị trấn Con Cuông (huyện Con Cuông), quốc lộ 48C và 48D, tỉnh lộ 544 và 532 cũng được cảnh báo có thể xảy ra sạt lở đất đá, lũ quét gây hư hỏng.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung bộ cho biết, hiện nay cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lũ, sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi và trung du tỉnh Nghệ An là cấp 1. Ngày và đêm 30/8, rãnh áp thấp có trục qua Bắc bộ nối với tâm vùng áp thấp trên khu vực Bắc bộ tiếp tục hoạt động mạnh; vùng khu vực phía Bắc tỉnh Nghệ An còn có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa ngày 30/7 có khả năng đạt 50 – 100 mm, có nơi trên 100 mm; từ ngày 30/8 đến 2/9, lũ trên các sông ở Nghệ An tiếp tục lên.

Tại Nghệ An, hậu quả của đợt mưa lũ xảy ra từ ngày 16 - 23/8 còn rất nặng nề. Tại nhiều huyện miền núi trong tỉnh, đến sáng 30/8, các tuyến đường giao thông, nhất là tuyến đường liên xã, liên thôn, cầu cống hư hỏng khá nhiều, chưa thể sửa chữa. Công tác khắc phục, sửa chữa để đảm bảo đi lại cho người dân đang gặp nhiều khó khăn, có những tuyến đường hiện chưa thể đi lại.

Mới đây nhất, do ảnh hưởng của thời tiết mưa lũ, quốc lộ 7 đã bị nứt gãy tại Km 185 + 100 đến Km 185 + 200, những vết nứt này đang có nguy cơ lan rộng. Quốc lộ 7 là tuyến đường huyết mạch, quan trọng, nối từ quốc lộ 1A lên các huyện miền núi trong tỉnh Nghệ An như Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, phần lớn đường nằm sát vách núi và sông, đường bị nứt gãy tại nhiều vị trí đang gây nguy hiểm, không an toàn cho người và phương tiện qua lại, nhất là trong điều kiện thời tiết đã được cảnh báo có thể xảy ra sạt lở đất và lũ quét trong những ngày tới.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/canh-bao-sat-lo-dat-va-lu-quet-co-the-xay-ra-o-6-huyen-mien-nui-nghe-an-20180830113737433.htm