Cảnh báo những loại ma túy mới

Những năm gần đây, ngoài các loại ma túy điển hình, tội phạm ma túy có thể tổng hợp một hoặc nhiều loại tiền chất khác nhau cho ra các loại ma túy mới. Do đó, việc điều tra, xử lý các đối tượng này gặp nhiều khó khăn.

Loại ma túy “bùa lưỡi” (hay còn gọi là “tem thư”, “kẹo dán”…) là loại ma túy gây ảo giác cực kỳ mạnh, không vị, không mùi và không màu được tẩm vào miếng giấy nhỏ có in hình các nhân vật hoạt hình, hoặc hình thù ngộ nghĩnh có nhiều màu sắc vui mắt để hấp dẫn dân chơi và qua mặt cơ quan phòng chống ma túy.

Khác với các loại ma túy tổng hợp khác, “bùa lưỡi” có tác dụng trực tiếp vào cơ thể người sử dụng thông qua cơ quan vị giác trực tiếp là lưỡi. Thời gian tác dụng của “bùa lưỡi” xuất hiện trong vòng chưa đầy 5 phút, thời gian tan hết trong miệng thường là 2 - 3 tiếng và có tác dụng đến 12 giờ đồng hồ. Để tăng độ "phê", người chơi thường uống thêm rượu, bia.

Ketamine ban đầu được dược sĩ người Mỹ tổng hợp có tác dụng là chất gây mê, làm giảm đau, được sử dụng trong phẫu thuật nhỏ và ngăn chặn cơn đau sau phẫu thuật. Mới đây, Ketamine đang được dùng thịnh hành trong giới trẻ, ẩn chứa những hiểm họa khôn lường tới sức khỏe về lâu dài. Hiệu ứng của ketamine có thể kéo dài hơn một giờ nhưng thuốc vẫn có thể làm ảnh hưởng đến cơ thể cho đến 24 giờ. Với tính chất gây “phê” nhanh chóng, ketamine được sử dụng như một loại ma túy giải trí.

Cần sa tổng hợp hay còn gọi là “cỏ Mỹ” không phải là cần sa tự nhiên (bồ đà), mặc dù có tên cần sa nhưng cần sa tổng hợp không có bất cứ thành phần nào của cây cần sa tự nhiên. Cần sa tổng hợp có nhiều tác dụng phụ nguy hiểm do các loại hóa chất độc hại được tẩm ướp, tùy loại hóa chất tẩm ướp mà tác động của Spice mạnh và độc hơn cần sa tự nhiên gấp 100 - 1.000 lần, thậm chí là 10.000 lần.

Ma túy “đá” là loại ma túy tổng hợp ở dạng tinh thể, óng ánh giống như hạt bột ngọt hay muối hạt, được xếp vào loại ma túy nguy hiểm bậc nhất. Đây là chất ma túy gây nghiện cao, kích thích mạnh mẽ, nhanh chóng và gây thương tổn nặng nề lên hệ thần kinh trung ương gấp nhiều lần so với các loại ma túy tự nhiên và bán tổng hợp khác. Khi sử dụng liên tục, ma túy đá tạo sự hưng phấn, kích thích người sử dụng (hay còn gọi là “ngáo đá”) dẫn đến các hành vi bạo lực, manh động, chém giết người vô cớ, cuồng dâm, mất kiểm soát hành vi.

Gần đây có một loại ma túy mới xuất hiện tại Việt Nam, đang được một bộ phận giới trẻ ưa chuộng gọi là “nấm thần” hay nấm ma thuật. Trong thành phần của nấm có một hoạt chất gây ảo giác mạnh là psilocybin. Người sử dụng sẽ bị ảo giác và các trạng thái thức thần khác, thậm chí buồn nôn, nôn và nôn khan... Với hình dáng chỉ là những cây nấm nên rất đơn giản để các thanh niên trẻ cất giấu trong túi, ví ở một vài tụ điểm ăn chơi khiến các lực lượng chức năng khó khăn trong việc xử lý và kiểm soát.

Phương Thu

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/canh-bao-nhung-loai-ma-tuy-moi-d2055440.html