Cảnh báo nguy cơ ung thư buồng trứng do sử dụng phấn rôm trẻ em

Bột talc - một thành phần chính trong phấn rôm em bé có thể làm tăng khả năng ung thư buồng trứng cho các chị em.

Một tổ chức từ thiện của Anh đã cảnh báo: Phụ nữ nên tránh sử dụng bột talc vì nó cá thể làm tăng nguy cơ ung thư buồng trứng. Khuyến cáo này được đưa ra sau khi tòa án Hoa Kỳ ra lệnh cho công ty dược phẩm khổng lồ Johnson & Johnson bồi thường thiệt hại hơn 108 tỷ vnd cho 22 người phụ nữ vì tình trạng sức khỏe của họ.

Ảnh Alamy - Các sản phẩm của Johnson & Johnson là trung tâm của cảnh báo

Các chuyên gia y tế tuyên bố trong quá trình thử nghiệm rằng: Khoáng chất talc, là thành phần chính trong phấn rôm em bé của công ty Johnson & Johnson có chứa dấu vết của amiăng (Amiăng là một loại chất khoáng tự nhiên, hình dạng sợi, rất nhỏ nên mắt người không thể nhìn thấy được và có hại cho sức khỏe).

Về phía luật sư của công ty Johnson & Johnson, họ cho rằng có không có bất kỳ chất gây ung thư nào trong sản phẩm của công ty và cho biết họ sẽ kháng cáo.

Tuy nhiên ngày hôm qua, tổ chức từ thiện Target Ovarian Cancer của Anh đã khuyên phụ nữ nên ngừng sử dụng các sản phẩm trên những vùng kín. Họ cho biết, cho dù cơ hội phát triển bệnh là "rất nhỏ" thì vẫn có nguy cơ.

Rebecca Rennison, phát ngôn viên của tổ chức từ thiện, cho biết: “Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc sử dụng bột talc ở vùng kín và ung thư buồng trứng. Do đó, chúng tôi thường khuyên bạn nên dừng sử dụng bột talc trên vùng này của cơ thể. ”

Bà Rebecca nói thêm: “Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là nguy cơ gia tăng là rất nhỏ. Đối với một người không có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư buồng trứng, nguy cơ phát triển căn bệnh này là hai phần trăm ”.

Tuy nhiên, Victoria Clare từ Ovacome, một trung tâm tư vấn và hỗ trợ cho phụ nữ bị ung thư buồng trứng, khẳng định không có mối liên hệ trực tiếp nào và khuyên các phụ nữ đừng hoảng sợ.

Bà cho biết nguyên nhân của ung thư buồng trứng là “có thể là một sự kết hợp của nhiều yếu tố di truyền và môi trường khác nhau, chứ không phải là một nguyên nhân như bột talc”.

Khoảng 7.300 phụ nữ được chẩn đoán bị ung thư buồng trứng ở Anh mỗi năm, với một nửa số trường hợp được chẩn đoán ở phụ nữ từ 65 tuổi trở lên. Và nhiều người bị lo ngại rằng việc sử dụng bột talc của họ có thể dẫn đến kết quả chẩn đoán của họ.

Phillip Gower, một luật sư chuyên về các vụ phơi nhiễm do amiăng, cho biết ông có rất nhiều yêu cầu từ khách hàng về việc khiếu nại nhưng hầu hết mọi người không muốn đòi tiền bồi thường, họ đơn giản chỉ muốn có câu trả lời.

Về phía Johnson & Johnson, tuyên bố từ họ cho thấy công ty tự tin rằng các sản phẩm của họ không chứa amiăng và không gây ung thư buồng trứng.

Vũ Vũ/Dịch từ Express

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/canh-bao-den-cac-chi-em-nguy-co-ung-thu-buong-trung-do-bot-talc-trong-phan-rom-em-be-511336.htm