Cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông từ xe đạp điện tại Bình Định

Vài năm trở lại đây, tại tỉnh Bình Định, từ nông thôn đến thành thị, số người sử dụng xe đạp điện tăng nhanh.

Gọn nhẹ, không cần bằng lái, không tốn tiền mua xăng, phù hợp với học sinh ở các lứa tuổi… xe đạp điện ngày càng được ưa chuộng. Tuy nhiên, thực tế tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông ở loại phương tiện này khá phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông.

Ảnh minh họa.

Khu vực cổng Trường THPT Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định vào giờ tan học, không khó để bắt gặp những hình ảnh các em học sinh điều khiển xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, vừa đi vừa nghe điện thoại, nô đùa.. Bất chấp tiếng còi cảnh báo của ô tô, xe máy đang lưu thông, nhiều học sinh điều khiển xe đạp điện dàn hàng hai, hàng ba trên đường...

Chị Nguyễn Thị Trà, ở khu phố An Ninh- Thị trấn Ngô Mây than phiền: “Hàng ngày tôi đi chợ, tôi bắt gặp nhiều học sinh đến trường bằng xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm. Khi sang đường thiếu quan sát và có nhiều trường hợp bất ngờ tạt ngang qua đường rất nguy hiểm; xe lớn chạy tới thì chết liền, làm sao mà tránh kịp”.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe đạp điện, làm một người tử vong và 6 người bị thương. Đơn cử ngày 15/11 vừa qua bà Lê Thị Năm - 57 tuổi, ở thôn Bình Đức, xã Cát Tân, đang đi bộ qua QL19B thuộc địa phận thôn Bình Đức, xã Cát Tân; thì bị xe đạp điện do em Phạm Công Việt - 15 tuổi, ở cùng địa phương điều khiển đâm ngã xuống đường, khiến bà Năm chết trên đường đi cấp cứu.

Hầu hết học sinh điều khiển xe đạp điện chưa nhận thức được các mối nguy hiểm khi tham gia giao thông. Nhiều người cho rằng xe đạp điện là phương tiện giao thông đơn giản giống như xe đạp thông thường nhưng lại điều khiển với tốc độ 35 đến 40km/h dù vận tốc thiết kế lớn nhất theo quy định chỉ là 30 km/h. Bên cạnh đó, sự buông lỏng quản lý trong kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng xe đạp điện cũng là một trong những lý do khiến số lượng xe đạp điện không đạt yêu cầu kỹ thuật vẫn được bày bán trên thị trường...

Thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Trưởng Công an huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cho biết: “Cảnh sát giao thông phối hợp với các ngành, đoàn thể, Ban giám hiệu các Trường học, tổ chức tuyên truyền luật giao thông cho học sinh cấp 2, cấp 3. Đồng thời gắn với việc tuần tra xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm TT ATGT như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, trong quá trình tham gia giao thông”./.

CTV Thế Hà/VOV Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/canh-bao-nguy-co-tai-nan-giao-thong-tu-xe-dap-dien-tai-binh-dinh-570203.vov