Cảnh báo nguy cơ đỉnh dịch vào mùa thu

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 17-8, người đứng đầu Cơ quan Y tế công cộng Ca-na-đa thông báo số ca nhiễm Covid-19 tại nước này hiện đã lên tới hơn 120 nghìn người. Thông báo khẳng định tình trạng lây nhiễm dịch tại Ca-na-đa đã được đưa vào tầm kiểm soát, nhưng người dân không được buông lỏng các biện pháp phòng vệ. Cơ quan Y tế công cộng Ca-na-đa cảnh báo về nguy cơ đỉnh của dịch Covid-19 có thể sẽ đến vào mùa thu và gây khó khăn cho hệ thống chăm sóc y tế.

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 17-8, người đứng đầu Cơ quan Y tế công cộng Ca-na-đa thông báo số ca nhiễm Covid-19 tại nước này hiện đã lên tới hơn 120 nghìn người. Thông báo khẳng định tình trạng lây nhiễm dịch tại Ca-na-đa đã được đưa vào tầm kiểm soát, nhưng người dân không được buông lỏng các biện pháp phòng vệ. Cơ quan Y tế công cộng Ca-na-đa cảnh báo về nguy cơ đỉnh của dịch Covid-19 có thể sẽ đến vào mùa thu và gây khó khăn cho hệ thống chăm sóc y tế.

* Nhiều nước châu Âu đã công bố kế hoạch khai giảng năm học mới vào tháng 9 cùng việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội tại trường. Tất cả các trường của Ðức, Bỉ, Bồ Ðào Nha, miền nam Hà Lan… đều mở cửa trở lại vào tháng 9. Các trường ở miền bắc Hà Lan sẽ mở cửa vào tuần này. Ai-len dự kiến sẽ mở cửa trường học trở lại vào cuối tháng 8.

* Một bệnh viện của Thụy Sĩ đã xác nhận một trường hợp dương tính với Covid-19 từ một mẫu da người, bất chấp việc xét nghiệm lấy mẫu dịch từ đường hô hấp của người này cho kết quả âm tính. Vụ việc liên quan đến một cụ bà 81 tuổi, người đã được làm xét nghiệm vì có các triệu chứng Covid-19.

* Nhà chức trách I-ta-li-a đã quyết định đóng cửa các câu lạc bộ khiêu vũ và giải trí ban đêm, đồng thời yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài vào ban đêm tại một số khu vực. Quyết định này bắt đầu được thực hiện từ ngày 17-8 và sẽ kéo dài đến ngày 7-9.

* Bộ Y tế Pháp thông báo có 3.015 ca mắc mới, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc mới trong ngày vượt mức 3.000. Hai thành phố lớn nhất là Pa-ri và Mác-xây đã mở rộng các vùng bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Trong khi đó, Anh áp dụng yêu cầu cách ly 14 ngày với những người trở về từ Pháp.

* Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc gia về dịch tễ học và vi sinh học Nga cho biết người dân Nga có thể được tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 hàng loạt vào giữa tháng 9. Giai đoạn thử nghiệm vắc-xin thứ ba sẽ bắt đầu trong vòng từ 7-10 ngày tới với hàng chục nghìn người tham gia.

* Tại châu Á, Thủ tướng Ấn Ðộ N.Mô-đi cho biết nước này sẽ đầu tư 1.460 tỷ USD vào các dự án cơ sở hạ tầng, nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch. Thủ tướng Mô-đi cho biết bài học quan trọng mà Ấn Ðộ rút ra từ đại dịch là tự chủ trong sản xuất và phát triển để trở thành điểm đến chính trong chuỗi cung ứng mà các công ty quốc tế lựa chọn. Tính đến ngày 17-8, nước này ghi nhận tổng cộng hơn 2,6 triệu ca Covid-19, trong đó có khoảng 51.000 người chết.

* Từ ngày 24-8, bệnh nhân người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc sẽ phải chia sẻ chi phí điều trị và những người vi phạm quy định phòng dịch sẽ phải thanh toán đầy đủ chi phí chữa trị. Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định khởi động nhóm đối phó khẩn cấp liên ngành ở một số địa phương kể từ ngày 17-8.

* Nhiều trường học trên toàn lãnh thổ Nhật Bản ngày 17-8 bắt đầu mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ hè được rút ngắn thời gian nhằm giúp các học sinh đuổi kịp kiến thức sau khi các trường phải đóng cửa sớm do đại dịch. Ðây là kỳ nghỉ hè ngắn nhất trong lịch sử Nhật Bản, chỉ kéo dài chín ngày, thay vì một tháng như thông thường.

* Ngày 17-8, Ô-xtrây-li-a ghi nhận số người chết vì Covid-19 trong một ngày cao nhất từ trước đến nay dù số ca mắc mới tại bang tâm dịch Vích-to-ri-a đang có xu hướng giảm ổn định. Diễn biến trên giúp củng cố niềm tin của giới chức y tế Vích-to-ri-a rằng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt đang giúp kiềm chế hiệu quả tốc độ lây lan dịch bệnh.

* Tại Trung Ðông, Bộ Y tế I-xra-en cho phép người đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ nhập cảnh vào nước này mà không cần phải thực hiện cách ly. Hiện có bốn nước gồm Bun-ga-ri, Crô-a-ti-a, bốn khu vực của Hy Lạp và Mông-tê-nê-grô chấp nhận du khách đến từ I-xra-en.

* Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết số người mắc Covid-19 tại Xy-ri tăng đáng báo động trong hai tuần qua. Các nguồn tin y tế cho rằng có thể còn nhiều người mắc bệnh khác không được báo cáo tại Xy-ri do việc xét nghiệm bị hạn chế ở đất nước vẫn đang chìm trong xung đột này.

* Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) cho biết, đến nay toàn bộ châu lục này đã ghi nhận hơn 1,1 triệu ca mắc Covid-19 với hơn 25,3 nghìn người chết.

* Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) khuyến cáo các hạn chế đi lại và đóng cửa biên giới của các nước nhằm đối phó đại dịch đã ảnh hưởng trực tiếp đến thương mại hàng hóa và dịch vụ toàn cầu. Các hạn chế trên đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa, du lịch, kinh doanh. Do đó, các hạn chế đi lại nếu vẫn tiếp tục sẽ làm tăng đáng kể chi phí thương mại.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/canh-bao-nguy-co-dinh-dich-vao-mua-thu-613294/