Cảnh báo nguy cơ cháy rừng do nắng nóng ở Hà Tĩnh

Cục Kiểm lâm cảnh báo, do nắng nóng, nhiều khu vực xuất hiện nguy cơ cháy rừng cấp V, trong đó có Can Lộc, Kỳ Anh, Hương Khê (Hà Tĩnh); đề nghị chủ rừng thuộc các địa phương nói trên khẩn trương thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định.

Cục Kiểm lâm cảnh báo, do nắng nóng, nhiều khu vực xuất hiện nguy cơ cháy rừng cấp V, trong đó có Can Lộc, Kỳ Anh, Hương Khê (Ảnh minh họa)

Cục Kiểm lâm cảnh báo, do nắng nóng, nhiều khu vực xuất hiện nguy cơ cháy rừng cấp V, trong đó có Can Lộc, Kỳ Anh, Hương Khê (Ảnh minh họa)

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài, kết hợp độ ẩm giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy rừng và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Cục Kiểm lâm cho biết, do nắng nóng, nhiều khu vực xuất hiện nguy cơ cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Cụ thể là các huyện: Mường Nhé (Điện Biên), Mai Sơn (Sơn La), Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước (Ninh Thuận), Quan Hóa, Thạch Thành, Hà Trung (Thanh Hóa), Con Cuông, Anh Sơn, Kỳ Sơn, Đô Lương (Nghệ An), Can Lộc, Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Đây là các khu vực đang có nhiều ngày không mưa. Cục Kiểm lâm đề nghị chủ rừng thuộc các địa phương nói trên khẩn trương thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định.

Trong ngày 19/5, chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 7 đến 10 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng.

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 35 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ; cao nhất 36 - 39 độ, có nơi trên 40 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ; cao nhất 36 - 39 độ, có nơi trên 40 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 28 - 31 độ; cao nhất 37 - 39 độ, có nơi trên 40 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ; cao nhất 36 - 39 độ, vùng núi phía Tây có nơi trên 40 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ; cao nhất 34 - 37 độ, phía Bắc 37 - 39 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

P.V

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/canh-bao-nguy-co-chay-rung-do-nang-nong-o-ha-tinh/172878.htm