Cảnh báo nạn trộm bình ắc quy

Lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của các chủ ô-tô tải, nhiều đối tượng nảy sinh ý định trộm cắp bình ắc quy. Trong số các vụ án được CA các đơn vị trên địa bàn Quảng Nam khám phá thời gian qua, có nhiều vụ kẻ 'đạo chích' sa lưới khi đang trộm bình ắc quy.

Lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của các chủ ô-tô tải, nhiều đối tượng nảy sinh ý định trộm cắp bình ắc quy. Trong số các vụ án được CA các đơn vị trên địa bàn Quảng Nam khám phá thời gian qua, có nhiều vụ kẻ “đạo chích” sa lưới khi đang trộm bình ắc quy.

Nguyễn Hoàng Lễ thực nghiệm vụ trộm cắp bình ắc quy xe tải BKS 92C-006.50.

Ngày 3-8, CAH Nông Sơn cho hay, vừa làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản” của Trần Hoàng Chương (1981, trú thôn Trung Phước 1, xã Quế Trung, H. Nông Sơn). Trước đó, CAH Nông Sơn nhận đơn trình báo của anh Ngô Huy Bình (1983, trú xã Quế Trung) về việc phát hiện kẻ gian lấy trộm 3 bình ắc quy trị giá khoảng 5,8 triệu đồng trên ô-tô tải BKS 92C-015.13. Cùng trong thời gian này, tại kho thuộc phân xưởng sản xuất than của Cty Cổ phần than điện Nông Sơn-TKV cũng bị mất 2 bình ắc quy. Sau khi tiếp nhận thông tin, CAH Nông Sơn nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Tuy vậy, với việc đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp vào ban đêm nên có rất ít manh mối hỗ trợ CQĐT và không có ai chứng kiến vụ việc. Tiến hành rà soát các đối tượng bất hảo trên địa bàn huyện, CQĐT nhận định có một đối tượng có hành vi khả nghi là Chương. Chương có công ăn việc làm ổn định nhưng lại thường đi đêm, người dân sống cạnh nhà Chương không biết Chương “làm thêm” nghề gì mà thường ra khỏi nhà từ tối đến giữa khuya mới trở về. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, CAH Nông Sơn đã chứng minh được hành vi phạm tội của đối tượng này.

Tại CQĐT, Chương khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, khoảng 1 giờ, Chương dùng cờ-lê tháo trộm 3 bình ắc quy trên xe của anh Bình và trộm 2 bình ắc quy trong kho kiểm tu của Cty cổ phần than điện Nông Sơn-TKV. Chương mang 5 bình ắc quy này đến cửa hàng thu mua phế liệu của ông Nguyễn Đình Thìn (1988, thôn Trung Hạ, xã Quế Trung) bán với giá hơn 3 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Trong thời gian này, anh Trương Thanh Hà (1974, là bảo vệ của một Cty xây dựng) phát hiện 3 bình ắc quy trị giá 5 triệu đồng trên xe cẩu tải BKS 43C-173.09 đỗ tại đoạn đường đang thi công thuộc địa phận khối phố Ngọc Tam (P. Điện An, TX Điện Bàn, Quảng Nam) bỗng dưng “bốc hơi” nên trình báo cơ quan CA. Quá trình điều tra, CATX Điện Bàn đã xác định “bộ đôi” trộm cắp là Phạm Ngọc Thu (1992, trú xã Duy Nghĩa, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) và Ngô Thị Lệ Hà (1998, trú xã Đại Sơn, H. Đại Lộc, Quảng Nam). Ngoài vụ trộm này, các đối tượng khai thêm 8 vụ trộm cắp bình ắc quy khác, trong đó có 7 vụ trộm trên địa bàn thị xã và 1 vụ tại Duy Xuyên, chiếm đoạt gần 20 bình ắc quy. Số ắc quy trộm được, “bộ đôi” mang bán cho Nguyễn Văn Sự (1976, trú P. Điện An). Tiến hành khám xét chỗ ở của Sự, cơ quan CA phát hiện 8 bình ắc quy các loại đối tượng chưa kịp mang đi bán.

2 bình ắc quy tang vật được CATX Điện Bàn thu giữ.

Trước đó, CATX Điện Bàn cũng phối hợp với CAP Vĩnh Điện tổ chức tuần tra phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy “cõng” bình ắc quy nên bí mật theo dõi. Thấy lực lượng chức năng, hai đối tượng tăng tốc bỏ chạy, đến khối phố Ngọc Tam (P. Điện An, TX Điện Bàn) thì bỏ lại xe máy BKS 92F1-276.89 và 2 bình ắc quy để thoát thân. Tổ công tác lập biên bản thu giữ xe cùng tang vật. Từ manh mối trên, sau thời gian truy xét, CATX Điện Bàn đã đủ chứng cứ xác minh nhóm đối tượng trộm cắp ắc quy trên địa bàn thị xã thời gian qua gồm Phạm Ngọc Thu (1992), Phạm Tiên (1994), Ngô Minh Hiếu (1997), Nguyễn Văn Phùng (2001), Phạm Trọng (1990) và Võ Quốc Tưởng (1995, đều trú thôn Sơn Viên, xã Duy Nghĩa). Bước đầu các đối tượng khai nhận, đã thực hiện tổng cộng 30 vụ trộm cắp bình ắc quy. Mỗi bình ắc quy trộm được chúng bán từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng. CATX Điện Bàn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản đối với Tiên, Thu, Hiếu, Trọng và Tưởng, riêng Nguyễn Văn Phùng vì chưa đủ tuổi nên không khởi tố.

Mới đây, TAND H. Nông Sơn đã đưa ra xét xử Nguyễn Hoàng Lễ (1979, trú thôn Đại Bình, xã Quế Trung) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, Lễ đang dùng cờ-lê trộm cắp 2 bình ắc quy trên ô-tô BKS 92C-006.50 của ông Trần Minh Dũng (1971, trú thôn Phú Gia 2, xã Quế Phước, H. Nông Sơn) thì bị CAH Nông Sơn bắt quả tang. Qua đấu tranh, Lễ khai nhận, từ hơn 1 tháng trước đến ngày bị phát hiện đã thực hiện 10 vụ trộm bình ắc quy trên địa bàn huyện. Trong đó, đã thực hiện trót lọt 8 vụ, “bợ” 15 bình ắc quy.

Theo CQĐT, tình trạng đối tượng trộm bình ắc quy gia tăng thời gian gần đây cũng chính từ sự lơ là, chủ quan, mất cảnh giác của các chủ xe. Nhiều đối tượng thường quanh quẩn ở các công trình xây dựng tìm sơ hở “hành nghề”. Để trộm bình ắc quy, các đối tượng trộm không mất nhiều thời gian bởi chỉ cần vài phút là có thể tháo rời bình ắc quy ra khỏi xe. Một lần nữa, CQĐT đề nghị các chủ xe cần nâng cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp tự phòng, tự quản, có kế hoạch bảo vệ an toàn ô-tô nói riêng và tài sản khác nói chung, nhất là tại các công trình đang thi công, không để cho bọn tội phạm có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội.

THÀNH DANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_193336_.aspx