Cảnh báo mưa lớn và lũ trên địa bàn Quảng Ngãi

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu bão số 9 và nhiễu động gió đông trên cao, nên từ đêm 24/11 đến hết ngày 28/11/2018 khu vực tỉnh Quảng Ngãi khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng.

Trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa với lượng mưa từ 13h ngày 23 đến 13h ngày 24/11/2018 phổ biến từ 5 - 30 mm. Từ đêm 24 - 28/11/2018 khu vực tỉnh Quảng Ngãi khả năng sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 200 - 400mm, có nơi trên 450mm, mưa với cường độ mạnh tập trung chính từ ngày 25 đến 27/11.

Hiện nay, mực nước trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi biến đổi chậm và đang ở mức thấp. Cảnh báo: Từ đêm 24/11 đến ngày 28/11/2018, trên các sông trong khu vực tỉnh Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở mức BĐ2, có sông trên mức BĐ2- BĐ3.

Đề phòng lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra trên các huyện miền núi: Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ và Minh Long. Ngập lụt ở các vùng trũng, thấp, và ven sông các huyện: Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Sơn Tịnh và Thành phố Quảng Ngãi.

Về diễn biến của bão số 9: Hồi 13 giờ ngày 24/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,6 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, cách Phan Thiết khoảng 180km, cách Vũng Tàu khoảng 200km, cách Bến Tre

230km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km, bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 50km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 01 giờ ngày 25/11, vị trí tâm bão ở khoảng 10,1 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km, bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 50km tính từ tâm bão.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre với cường độ mạnh cấp 7-8 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực đất liền Nam Bộ.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 8,5 đến 12,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc tăng cường, từ gần sáng và ngày mai (25/11) ở Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Cảnh báo gió mạnh: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía Tây bắc hoàn lưu bão số 9 vùng biển Quảng Ngãi từ ngày 24- 27/11 có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, biển động. Độ cao sóng từ 2.0 - 3.0 m.

PV

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/201811/canh-bao-mua-lon-va-lu-tren-dia-ban-quang-ngai-2921457/