Cảnh báo mưa lớn tiếp diễn ở miền Trung

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh thành miền Trung. Hiện nay tình hình mưa và ngập úng vẫn diễn ra tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định, nướng lũ trên các sống tiếp tục dâng cao, có nguy cơ lũ quét sạt lở toàn miền Trung trong hôm nay (10/12).

Về tình hình thiệt hại ở các tỉnh miền Trung, theo báo cáo của, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh thành miền Trung. Cụ thể, tại tỉnh Nghệ An, mưa lũ đã làm 730 nhà, 1.500 ha ngô và rau màu các loại, 244 ha ao, hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập, 31m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng. Đập Khe Ngang, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên bị sạt lở. Nghiêm trọng nhất là tại thành phố Vinh, mưa đã làm ngập, tê liệt gần như hoàn toàn nhiều tuyến đường giao thông, khu dân cư.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ngập chìm trong nước. Ảnh: Dân Việt

Thành phố Đà Nẵng cũng rơi vào tình cảnh tương tự, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ngập chìm trong nước. Mực nước trên các sông thuộc địa bàn huyện Hòa Vang đang lên đã khiến một số khu vực của các xã Hòa Phước, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Sơn, Hòa Liên, Hòa Tiến, Hòa Châu... bị ngập cục bộ từ 20cm - 1m... Mưa lớn cũng đã khiến một số diện tích rau trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn bị thiệt hại.

Trước tình hình trên, thành phố Đà Nẵng đã thông báo cho gần 2.000 học sinh thuộc trường tiểu học (quận Hải Châu) và Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền được nghỉ học trong ngày 10.12 để đảm bảo an toàn. Hiện hai trường này bị ngập sâu từ 0,8m - 1,5m.

Nhiều tỉnh miền trung rơi vào tình trạng giao thông tê liệt vì ngập lụt. Ảnh: IT

Theo báo cáo của, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tại tỉnh Quảng Trị mưa lũ đã cuốn trôi 2 người (bà Lữ Thị Tú Anh, sinh năm 1955 và chị Nguyễn Lữ Vân Anh, sinh năm 1983) tại khu phố số 2, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Để tiếp tục ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng khẩn trương tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa, lũ; đồng thời tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, thông tin cảnh báo kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó; kiểm tra, rà soát phương án ứng phó, bố trí lực lượng trực canh tại các hồ chứa xung yếu, nhất là các hồ nhỏ đã đầy nước, chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du.

Cùng với đó, các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng mưa lũ cần kiểm tra, rà soát khu vực trũng thấp, có nguy cơ ngập lụt, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và các địa bàn thường xuyên bị lũ chia cắt để chủ động sơ tán dân, đảm bảo an toàn về người, tài sản; tổ chức lực lượng kiểm soát, hướng dẫn người và phương tiện qua lại các ngầm, tràn, khu vực giao thông bị ngập để đảm bảo an toàn.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh tăng cường cán bộ, phương tiện để nâng cao hiệu quả công tác trực ban, tham mưu ứng phó với mưa lũ; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Cũng trong sáng nay (10/12), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã phát đi thông tin cảnh báo lũ quét sạt lở đất cho toàn miền Trung. Trong 2-3 giờ qua, một số nơi tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã có mưa rất to như: Ba Na: 76,8mm, Trạm bơm An Trạch: 63mm (Đà Nẵng); Duy Sơn: 69,6mm, Núi Thành: 122,6mm, Thăng Bình: 119mm (Quảng Nam); Châu Ổ: 77,8mm (Quảng Ngãi); Hồ Hóc Sim: 112mm, Hồ Long Mỹ: 98,6mm, Hồ Thạch Khê: 89,8mm, Xã Cát Tài: 63,8mm (Bình Định).

Nhận định trong sáng nay, khu vực này tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng từ 25-50mm, cục bộ có nơi 100-120mm. Vì vậy nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng cục bộ vũng trũng thấp và đô thị các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đặc biệt là tại các huyện Hương Trà, Phong Điền (Thừa Thiên Huế); quận Cẩm Lệ, quận Hải Châu, huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng); huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Núi Thành, Thăng Bình, Hội An, Tam Kỳ (Quảng Nam); huyện Trà Bồng, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long (Quảng Ngãi); huyện An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Cát, thành phố Qui Nhơn (Bình Định). Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định.

Đình Thắng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/canh-bao-mua-lon-tiep-dien-o-mien-trung-937765.html