Cảnh báo mưa lớn, ngập úng ở miền Bắc

Mưa lớn đang xảy ra và dự báo kéo dài nhiều ngày khiến các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là các tỉnh vùng núi, trung du phía Bắc đối mặt với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Các tỉnh vùng núi phía Bắc đối diện với sạt lở đất, lũ quét và ngập úng cục bộ. Ảnh minh họa: báo Hà Giang.

Các tỉnh vùng núi phía Bắc đối diện với sạt lở đất, lũ quét và ngập úng cục bộ. Ảnh minh họa: báo Hà Giang.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh thấp nên các tỉnh vùng núi phía Bắc đã có mưa từ hôm qua. Hiện nay trên khu vực các tỉnh Sơn La, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng tiếp tục có mưa nhỏ, mưa vừa, có nơi mưa to như Chiềng Pa, Nậm Ét của Sơn La, Thông Nguyên của Hà Giang, Mường Khương của Lào Cai.

Dự báo ngày hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, khu vực BắcBộ tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa dự báo đạt 20-50mm, có nơi 70mm, tập trung nhiều ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Sơn La, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng.

Trong sáng nay, mưa mở rộng ra các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Từ chiều tối nay, mưa dông mở rộng ra các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế. Tại các khu vực này, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ nay đến ngày 24/4, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h). Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ nay đến 24/4, Hà Nội dự báo có mưa vừa, mưa to.

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, từ đêm nay, ở khu Đông Bắc Bắc Bộ trời chuyển rét. Từ đêm 23/4 đến ngày 26/4, các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Thủ đô Hà Nội sáng nay (22/4) có lúc có mưa rào và dông. Từ chiều nay đến ngày 24/4 có khả năng mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 23/4 đến ngày 26/4 trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-18 độ.

Nguyễn Hoài

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/canh-bao-mua-lon-ngap-ung-o-mien-bac-1646294.tpo