Cảnh báo mưa dông trên diện rộng

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, hiện nay, hội tụ gió kết hợp áp cao lục địa tăng cường đã gây mưa, mưa rào và rải rác có dông cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đêm nay (4-5), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng; riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm/24 giờ, có nơi hơn 70 mm/24 giờ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến ngày 5-5 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

* Trong những ngày tới nắng nóng gay gắt tuy có giảm dần, xong vẫn còn xuất hiện ở khu vực Trung Bộ, hiện tượng mưa dông, lốc có thể tiếp tục diễn ra tại một số địa phương. Để chủ động ứng phó có hiệu quả, các tỉnh, thành phố cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng ngừa và kỹ năng ứng phó với nắng nóng, dông lốc để giảm thiệt hại.

* Từ 19 giờ ngày 2 đến 7 giờ ngày 3-5 trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra mưa vừa đến mưa to kèm tố lốc đã làm chín nhà bị tốc mái; gãy đổ 26,7 ha cao-su đang khai thác và ngã đổ một số cây xanh ven đường. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp hiện trường, xác minh thiệt hại, thực hiện thủ tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

* Ngày 3-5, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết, trận mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra tại huyện vào tối 2-5 đã làm khoảng 50 căn nhà của người dân thuộc bốn xã: Ia Rsai, Chư Rcăm, Uar và Ia Mlah cùng nhiều diện tích hoa màu bị hư hại. Chính quyền, ngành chức năng địa phương đã huy động lực lượng dân quân, người dân phối hợp tháo dỡ, thu dọn những phần bị tốc mái, sửa sang nhà giúp người dân ổn định cuộc sống, đồng thời, tiếp tục thống kê thiệt hại để có những hỗ trợ cần thiết cho các gia đình khó khăn để sớm ổn định cuộc sống.

* Chiều 3-5, Chi cục Thủy lợi tỉnh Đồng Tháp xác nhận, vụ sạt lở xảy ra rạng sáng tại khu vực bờ sông Tiền thuộc phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự, làm một người chết vì bị cuốn theo căn nhà rớt xuống sông. Đến 9 giờ 50 phút cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương đã vớt được thi thể người bị nạn bàn giao cho gia đình an táng. Tại hiện trường, sạt lở có chiều dài 60 m, sâu vào bờ 20 m, gây thiệt hại hai nhà cấp bốn, một ao nuôi cá diện tích 400 m2.

* Tính đến đầu tháng 5, toàn bộ hơn 43.500 ha rừng tràm trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã khô hạn rất nghiêm trọng. Trong đó có gần 21.100 ha chuyển sang báo cháy cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm), chiếm gần một nửa diện tích. Để chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy UBND tỉnh chỉ đạo UBND các cấp và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Cứu hộ 52 ngư dân gặp nạn trên biển

Ngày 3-5, tàu SAR 412 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II tại Đà Nẵng (Trung tâm II) đã lai dắt tàu cùng 52 ngư dân Quảng Nam bị nạn trên biển về đất liền an toàn. Sức khỏe các ngư dân đã ổn định. Trước đó lúc 10 giờ ngày 30-4, tàu QNa 90129 TS khi đang hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa thì bị hỏng máy chính, mất khả năng điều khiển, trôi dạt vô định trên biển. Thuyền trưởng yêu cầu cứu hộ cứu nạn khẩn cấp. Tàu SAR 412 nhận lệnh rời cảng ngay sau đó, xuyên đêm vượt hơn 200 hải lý tìm kiếm tại khu vực biển Hoàng Sa, đến 6 giờ 20 phút ngày 2-5, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu QNa 90129 TS và triển khai công tác cứu nạn.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40066602-canh-bao-mua-dong-tren-dien-rong.html