Cảnh báo mưa đá, lốc, gió giật mạnh tại trung du Bắc Bộ

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén phân tích có trục ở khoảng 23 đến 26 độ vĩ bắc kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 Bơm nước từ lòng hồ chứa ở xã Lý Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) phục vụ sản xuất vụ hè thu. Ảnh: VĂN TRƯỜNG

Bơm nước từ lòng hồ chứa ở xã Lý Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) phục vụ sản xuất vụ hè thu. Ảnh: VĂN TRƯỜNG

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén phân tích có trục ở khoảng 23 đến 26 độ vĩ bắc kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

* Ngày 9-6, tại tỉnh Hà Giang có nơi mưa vừa, như TP Hà Giang 43 mm. Theo nhận định, tại tỉnh Hà Giang vẫn tiếp tục có mưa rào và vùng mưa mở rộng ra các tỉnh lân cận. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại khu vực các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang và Lạng Sơn.

* Tại miền nam, tần suất mưa dông sẽ tăng dần lên do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Tại Nam Bộ và Tây Nguyên từ ngày 10 đến 18-6, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào hoặc dông. Trong cơn dông có nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

* Theo dự báo hôm nay (10-6), do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ C; có nơi trên 38 độ C; khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 37 độ C.

Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Nhiều khả năng đây là đợt nắng nóng dài nhất kể từ năm 1993 tại Bắc Bộ. Còn tại miền trung, nắng nóng đã duy trì được 10 ngày, dự báo kéo dài đến ngày 15 và 16-6. Như vậy, đợt nắng nóng ở miền trung có thể kéo dài khoảng 17 đến 18 ngày.

* Những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện mưa, giúp tình hình khô hạn giảm, chiều sâu xâm nhập mặn cũng có xu thế giảm tại các cửa sông. Vì vậy, các địa phương cần kiểm soát mặn ở các hệ thống thủy lợi, các cửa lấy nước, bảo đảm tích trữ nước phục vụ sản xuất.

* Thành phố Cần Thơ vừa quyết định tạm ứng số tiền 200 triệu đồng từ nguồn Quỹ phòng chống thiên tai cho huyện Phong Ðiền để hỗ trợ cho người dân có nhà bị sập, tốc mái do dông lốc xảy ra. Trước đó, ngày 7-6 tại huyện Phong Ðiền, mưa lớn kèm dông lốc làm hơn 100 nhà dân bị sập, tốc mái, xiêu vẹo.

* Nhằm bảo đảm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong vụ hè thu năm 2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương kiểm tra, đánh giá những diện tích lúa đã gieo cấy, diện tích chưa có nước gieo cấy, nhất là những vùng ở cuối các tuyến kênh tưới; tập trung lấy nước phục vụ sản xuất; điều tiết phân phối nguồn nước hợp lý, tiết kiệm, tránh tranh chấp về nước.

* Ngày 8-6, do thời tiết nắng nóng kéo dài, tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã xảy ra cháy rừng phòng hộ. Lực lượng chức năng đã huy động người và phương tiện chữa cháy. Qua thống kê ban đầu, vụ cháy làm thiệt hại khoảng 1 ha rừng.

* Tại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), do nắng nóng kéo dài, địa bàn thị xã có hơn 3.900 ha rừng có nguy cơ cháy cao, trong đó có hơn 1.390 ha rừng trồng và hơn 2.510 ha rừng tự nhiên. Cơ quan chức năng đang tăng cường nhân lực, phương tiện, bố trí các điểm chốt, nhất là những khu vực có nguy cơ cháy cao; theo dõi thông tin cảnh báo cháy để phát hiện sớm điểm cháy nhằm ứng phó kịp thời…

* Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Ðịnh cho biết, tại các huyện An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Phù Mỹ và thị xã An Nhơn; thành phố Quy Nhơn nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Nếu cháy rừng xảy ra thì hầu hết các kiểu rừng đều dễ bắt lửa với tốc độ lan tràn rất nhanh.

* Ngày 9-6, tại tỉnh Phú Yên có mưa dông kèm theo lốc xoáy làm tốc mái 80 nhà dân ở xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa. Ngoài ra, lốc xoáy cũng làm đổ nhiều cột điện và đứt đường dây làm hơn 12.000 khách hàng bị mất điện. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44802202-canh-bao-mua-da-loc-gio-giat-manh-tai-trung-du-bac-bo.html